Biển Đông: Hải quân Trung Quốc không phải mối đe dọa với tàu sân bay Mỹ

Theo quân đội Mỹ, chuyến bay quân sự của Trung Quốc tuần qua ở Biển Đông 'không bao giờ' có thể đe dọa nhóm tàu sân bay tấn công của Mỹ trong khu vực.

Tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt trong một hoạt động thực hiện quyền tự do hàng hải trên Biển Đông. (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt trong một hoạt động thực hiện quyền tự do hàng hải trên Biển Đông. (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Tuyên bố của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của quân đội Mỹ nhấn mạnh: “Nhóm tàu sân bay Theodore Roosevelt đã giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Lực lượng Hải quân (PLAN) và Không quân (PLAAF) Quân Giải phóng Nhân dân, các lực lượng này không bao giờ có thể gây ra bất cứ mối đe dọa nào đối với các tàu, máy bay hoặc đội ngũ lính thủy của Hải quân Mỹ”.

Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cũng nhấn mạnh, hoạt động của phía Trung Quốc phù hợp với cách thức gây mất ổn định và hành vi gây hấn của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Một quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên tiết lộ tàu sân bay của Trung Quốc không hoạt động trong khu vực cách nhóm tàu của Hải quân Mỹ 250 hải lý.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bien-dong-hai-quan-trung-quoc-khong-phai-moi-de-doa-voi-tau-san-bay-my-135320.html