Biến động bất thường Cơ quan Mật vụ Mỹ

Biến động nhân sự lớn ở Cơ quan Mật vụ Mỹ sau vụ phụ nữ Trung Quốc xuất hiện khả nghi tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-lago.

Nhà Trắng hôm 8/4 xác nhận việc Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Randolph Tex Alles sẽ rời nhiệm sở, song không đề cập cụ thể ông Alles tự nguyện từ chức hay bị Tổng thống Donald Trump sa thải.

Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Randolph Tex Alles. Ảnh: New York Times

Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Randolph Tex Alles. Ảnh: New York Times

"Ông Randolph Tex Alles đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Cơ quan Mật vụ trong hơn 2 năm qua và Tổng thống cảm kích những cống hiến suốt hơn 40 năm qua của ông ấy cho đất nước" - người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết.

Ông James Murray - một đặc vụ của cơ quan Mật vụ - sẽ thay ông Alles trở thành giám đốc mới của Cơ quan Mật vụ từ tháng 5 tới.

Trong khi đó, Cơ quan Mật vụ Mỹ chỉ ra thông báo, ông Randolph Tex Alles sẽ thôi chức vào tháng tới.

Trong bức thư mà ông Alles nói với cấp dưới của mình, ông nói rằng không bị sa thải. Sự điều động của ông là do chính quyền sẽ thực hiện chuyển đổi lãnh đạo tại Bộ An ninh Nội địa và ông ra đi để thực hiện theo hướng giải quyết nhân sự đó.

Đúng là quyết định thay thế ông Alles diễn ra giữa lúc có những thay đổi về ban lãnh đạo của Bộ An ninh Nội địa. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen, cấp trên của ông Alles, đã tuyên bố từ chức hôm 7/4.

Quyết định từ chức này được cho là thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống Trump. Bộ An ninh Nội địa vào "tầm ngắm" của ông Trump trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Theo các nguồn tin từ Nhà Trắng, việc cách chức Giám đốc Mật vụ Alles là một phần trong quá trình chuyển giao lãnh đạo ở cơ quan này.

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-lago từng xảy ra một sự cố an ninh liên quan đến một phụ nữ Trung Quốc - điều được cho là gây ra biến động nhân sự tại Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Cơ quan Mật vụ Mỹ có trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên Bộ trưởng An ninh Nội địa. Cơ quan này có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống, Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm và mãn nhiệm cùng với các thành viên gia đình họ.

Cơ quan này đã có một phen tá hỏa khi một phụ nữ Trung Quốc mang theo nhiều thiết bị điện tử đã vào được khu nghỉ dưỡng Mar-a-lago khi ông Trump đang có mặt tại đó. Người phụ nữ này đã viện lý do vòng vo để giải thích sự có mặt của mình tại đây. Khi đối mặt tại phiên điều trần trước tòa án, thẩm phán liên bang đã nhận xét người phụ nữ này đã trả lời một cách rất thông minh.

Nghi vấn trường hợp này là một gián điệp Trung Quốc đang được Cơ quan Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) xem xét.

CNN dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ khẳng định, FBI đang làm những gì thuộc phạm vi chức trách của họ trong những tình huống như thế này, khi có liên quan tới một công dân nước ngoài và có khả năng liên đới tới những vấn đề phản gián và an ninh mạng.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/bien-dong-bat-thuong-co-quan-mat-vu-my-3377900/