Biên đội tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Đà Nẵng

Sáng 6/4, Biên đội tàu khu trục số 7 của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng, bắt đầu đợt hoạt động giao lưu Hải quân thường niên lần thứ 6 tại Việt Nam. Đón đoàn có đại diện Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng. Cùng dự lễ đón đoàn có bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự sứ quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh.

Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald. (DDG-62) đang trên đường cập cảng Tiên Sa.

Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald. (DDG-62) đang trên đường cập cảng Tiên Sa.

Tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth (LCS 3).

Biên đội tàu khu trục số 7 của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ ghé thăm Đà Nẵng lần này gồm 2 tàu: tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald (DDG-62) và tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth (LCS 3). Cả 2 tàu có số lượng gần 400 lính thủy và thủy thủ dân sự của Hải quân Hoa Kỳ tham gia vào Hoạt động Hợp tác Hải quân với Việt Nam (NEA Việt Nam).

Phát biểu trước báo giới, Đại tá Lê Bá Hùng, Phó Tư lệnh Biên đội tàu khu trục số 7 cho biết, NEA Việt Nam thường niên giữa lực lượng Hải quân Việt Nam và Hoa Kỳ không phải là hoạt động tập trận quân sự truyền thống, mà tập trung vào các trao đổi chuyên môn phi tác chiến về quân y, tìm kiếm cứu nạn, lặn, cứu hộ và sửa chữa các hỏng hóc trên tàu.

Đây cũng là cơ hội để phát triển quan hệ, phục vụ cho hải quân hai nước trong nhiều năm tới thông qua các chuyến thăm quan tàu, các buổi biểu diễn của ban nhạc Hạm đội 7, các hoạt động thể thao và các dự án phục vụ cộng đồng…

Chính vì vậy, trong thời gian ở lại thăm và làm việc tại TP cảng Đà Nẵng, các sỹ quan và thủy thủ đoàn sẽ có các hoạt động trao đổi cộng đồng tại Trung tâm Hướng nghiệp từ thiện, giao lưu ngôn ngữ với học sinh tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và trường THPT Phan Châu Trinh. Hải quân Hoa Kỳ sẽ có buổi nói chuyện chuyên đề về Công ước Liên hợp quốc về Luật biển, giao lưu thể thao, văn nghệ, thăm Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai…

Được biết, đây là lần thứ 6 liên tiếp và là năm thứ 10 tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm cảng Đà Nẵng. Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald. (DDG-62) và tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth (LCS 3) đến Đà Nẵng lần này cũng để đánh dấu kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

“Mỗi năm, NEA Việt Nam xây dựng lòng tin và hiểu biết chung, cung cấp địa điểm chính để giải quyết các ưu tiên an ninh biển và quan ngại chung và phát triển khả năng hoạt động tự tin trên biển. Đà Nẵng là một thành phố đẹp, con người, thiên nhiên rât thân thiện”- Đại tá Paul Schlise thuộc Biên đội tàu Khu trục số 7 phát biểu.

Chuyến viếng thăm kéo dài từ ngày 7 đến 12/4. Sau đây là một số hình ảnh về biên đội tàu khu trục số 7 do phóng viên báo Biên phòng ghi được:

Lực lượng BĐBP TP Đà Nẵng tổ chức bảo vệ an toàn cho Biên đội tàu của Hải quân Hoa Kỳ ghé thăm cảng Đà Nẵng.

Lãnh đạo các cơ quan tại TP Đà Nẵng tổ chức đón tiếp đoàn thủy thủ của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ.

Chỉ huy Biên đội tàu khu trục số 7 chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các cơ quan.

Ngay sau khi diễn ra lễ đón tiếp, Chỉ huy Biên đội tàu khu trục số 7 tổ chức họp báo.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bien-doi-tau-hai-quan-hoa-ky-tham-va-lam-viec-tai-da-nang/