Biến đổi khí hậu - vấn đề quan trọng trong bầu cử Canada

Chỉ chưa đầy một tháng nữa, Canada sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử năm 2019. Trong bối cảnh khí hậu của quốc gia Bắc Mỹ đang ấm lên nhanh chóng, vấn đề quan tâm hàng đầu của nhiều cử tri xứ sở lá phong là biến đổi khí hậu (BĐKH).

Nhằm thu hút lá phiếu ủng hộ của cử tri, Đảng Tự do cầm quyền của Thủ tướng Canada đương nhiệm Justin Trudeau cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống BĐKH.

Cuộc tổng tuyển cử tại Canada dự kiến diễn ra vào ngày 21-10 tới được xem như một cuộc trưng cầu dân ý đối với Thủ tướng đương nhiệm Justin Trudeau và sẽ quyết định liệu Đảng Tự do cầm quyền có giành được đa số phiếu ủng hộ để tiếp tục lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ hai hay không? Tham gia chiến dịch tranh cử lần này, Đảng Tự do cầm quyền của Thủ tướng Justin Trudeau đã quyết định lấy khẩu hiệu "Chọn tiến lên” với hy vọng gây được tiếng vang với cử tri. Trong phát biểu mới đây, Bộ trưởng Môi trường và BĐKH của Canada Catherine McKenna cho biết, Chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã cam kết giảm lượng khí thải CO2 xuống bằng không vào năm 2050 nếu Đảng Tự do của ông chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Động thái trên cho thấy, Đảng Tự do đang nỗ lực lấy lòng cử tri Canada trong bối cảnh các chính đảng khác, như: Đảng Dân chủ mới (NDP) hay Đảng Bảo thủ và Đảng Xanh cũng đề cao vấn đề BĐKH trong chiến dịch tranh cử.

Thủ tướng Justin Trudeau cam kết chống biến đổi khía hậu trong chiến dịch tái tranh cử. Ảnh: The Star.

Thủ tướng Justin Trudeau cam kết chống biến đổi khía hậu trong chiến dịch tái tranh cử. Ảnh: The Star.

Chia sẻ trên trang National Observer, Bộ trưởng Môi trường và BĐKH của Canada Catherine McKenna cho biết, trong suốt 4 năm qua, Đảng Tự do đã nỗ lực hết mình vì công cuộc chống BĐKH. Để ứng phó với tình trạng lượng khí thải tăng nhanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Chính phủ Canada đã thực hiện kế hoạch giảm lượng khí thải thông qua giải pháp đánh thuế carbon. Thuế carbon hiện là một cơ chế phổ biến trên thị trường để đối phó với tình trạng BĐKH, đánh vào lượng CO2 phát thải của nhiên liệu. Chính phủ Canada đã làm việc trong suốt hai năm với chính quyền các tỉnh và vùng lãnh thổ tự trị nhằm soạn ra kế hoạch đánh thuế carbon để toàn bộ đất nước Canada đáp ứng các cam kết theo Hiệp định Paris về BĐKH năm 2015 với mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu trong phạm vi 1,5-2 độ C. Kể từ ngày 1-4 năm nay, chính sách áp thuế carbon của Chính phủ Canada đã có hiệu lực tại 4 tỉnh: Ontario, Manitoba, New Brunswick và Saskatchewan của nước này. Theo đó, khoảng 90% nguồn thu thuế sẽ được chuyển lại các hộ gia đình dưới hình thức một khoản tiền “khuyến khích hành động vì khí hậu”. 10% nguồn thu thuế còn lại sẽ được dành cho các chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và khu vực công (chính quyền thành phố, bệnh viện, trường học...) để tìm giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính... Cùng với việc áp thuế carbon, hồi tháng 6 vừa qua, Chính phủ của Thủ tướng Canada cũng ra thông báo, từ năm 2021, nước này sẽ cấm sử dụng các vật dụng nhựa dùng một lần như ống hút, túi ni lông, vỏ chai... nhằm cắt giảm lượng rác thải nhựa gây hại cho hệ sinh thái của nước này. Thủ tướng Canada cho biết, rác thải nhựa hiện đang làm ô nhiễm sông, hồ và các đại dương. “Đây là vấn đề chúng ta không thể phớt lờ được”, ông Justin Trudeau khẳng định.

Theo báo cáo khoa học của Bộ Môi trường và BĐKH Canada, khí hậu nước này đang ấm lên với tốc độ nhanh gấp đôi so với phần còn lại của thế giới và xu hướng ấm lên này khó có thể thay đổi. Tình trạng ấm lên ở Canada đang diễn ra nhanh hơn vào mùa đông, khiến miền nam nước này mưa nhiều hơn vào mùa đông; tầng đất băng vĩnh cửu ở phía bắc tan chảy và lượng băng biển ít hơn. Là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, miền bắc Canada đang nóng lên với tốc độ nhanh gấp 3 lần so với phần còn lại của thế giới. Thông qua báo cáo trên, các nhà khoa học Canada đã lên tiếng cảnh báo rằng, nếu không có hành động để giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, Ottawa sẽ phải gánh chịu hậu quả là các đợt nóng tăng gấp 10 lần và số cơn bão mạnh sẽ tăng gấp đôi. Trong khi đó, theo tổ chức Climate Transparency, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tính trên đầu người tại Canada hiện cao nhất trong Nhóm 20 nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20).

Hiện, vấn đề BĐKH đã vượt qua cả vấn đề kinh tế, trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với nhiều người dân Canada. Trong thời điểm chiến dịch tranh cử tại Canada đang vào chặng đua nước rút, các chính sách vận động nhằm vào những vấn đề lớn của đất nước sẽ quyết định đáng kể đến kết quả của cuộc tổng tuyển cử. Có lẽ, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang chọn vấn đề BĐKH như một trong những mũi chủ công của Đảng Tự do để tranh thủ ghi điểm với cử tri nước này.

LÂM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/bien-doi-khi-hau-van-de-quan-trong-trong-bau-cu-canada-592192