Biến đổi khí hậu ảnh hưởng ngành thủy sản Nam Mỹ

Theo báo cáo mới từ Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO), sự ấm lên toàn cầu đã đe dọa nguồn thủy sản ở Chile, Ecuador và Peru.

Báo cáo vừa công bố cho thấy nhiệt độ toàn cầu tăng đe dọa hệ sinh thái được hình thành trong dòng hải lưu Humboldt, phần lớn liên quan đến hoạt động đánh bắt cá ở 3 nước Nam Mỹ.

Theo FAO, Humboldt có vai trò sản xuất thực vật phù du, cơ sở của toàn bộ chuỗi thức ăn của sinh vật biển, trong đó có cá.

Trong vài thập kỷ qua, hệ sinh thái được tạo ra từ Humboldt đưa số lượng cá trên một đơn vị diện tích ở khu vực này cao hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Nhưng với khí hậu ấm hơn, các sự kiện được gọi là El Nino và La Nina có thể xảy ra thường xuyên hơn, làm giảm sự phong phú của sinh vật phù du.

MAI NGÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bien-doi-khi-hau-anh-huong-nganh-thuy-san-nam-my-537745.html