Biên đội chiến hạm Nga phóng tên lửa răn đe khu trục hạm Mỹ

Cuộc tập trận bắn đạn thật được Hải quân Nga thực hiện trên Biển Đen rõ ràng nhằm mục đích 'chào mừng' khu trục hạm Mỹ.

Ấn phẩm thông tin Moskovsky Komsomolets trích dẫn dịch vụ báo chí của Hải quân Nga báo cáo rằng, tàu ngầm và máy bay quân sự của Hạm đội Biển Đen đã chứng minh khả năng phá hủy tàu chiến Mỹ. Cụ thể, tàu ngầm Nga đã phóng tên lửa và máy bay quân sự thực hiện thành công những cuộc không kích ở khu vực có kẻ thù.

Hải quân Nga đã tập trận bắn đạn thật trên Biển Đen nhằm "chào mừng" khu trục hạm Mỹ. Ảnh: Avia-pro.

Hải quân Nga đã tập trận bắn đạn thật trên Biển Đen nhằm "chào mừng" khu trục hạm Mỹ. Ảnh: Avia-pro.

"Máy bay và một tàu ngầm thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga trong cuộc tập trận đã tiêu diệt được lực lượng của một kẻ thù tiềm năng ở Biển Đen, dịch vụ báo chí của hạm đội cho biết".

"Điều đáng chú ý là sớm hơn một chút, khu trục hạm USS Porter của Hải quân Hoa Kỳ với tên lửa hành trình đã tiến vào vùng biển Biển Đen. Điều đó dẫn đến việc máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M của hải quân và tàu ngầm Kolpino đã tham gia tập trận".

"Các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom đã mô phỏng việc tiêu diệt chiến hạm của kẻ thù giả định. Trong sự kiện này còn có sự tham gia của tàu khu trục Đô đốc Essen và tàu tên lửa cỡ nhỏ Orekhovo-Zuevo".

"Ngoài ra máy bay không người lái loại Outndi và Orlan đã làm nhiệm vụ trinh sát, chỉ ra các mục tiêu cho oanh tạc cơ Su-24 cũng như tàu ngầm", báo cáo của Moskovsky Komsomolets.

Những diễn biến gần đây trên Biển Đen cho thấy tình hình khu vực đang rất căng thẳng và có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng chính trị và ngoại giao nếu các bên tham gia thiếu kiềm chế.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/bien-doi-chien-ham-nga-phong-ten-lua-ran-de-khu-truc-ham-my/20200418014625163