Biến đất cằn thành trang trại VAC tiền tỷ

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác về nghỉ hưu theo chế độ, năm 2013,ông Nguyễn Danh Thuyên (TP Hạ Long) đã mạnh dạn thuê 3ha đất tại thôn Đè E, xã Lê Lợi (huyện Hoành Bồ) để phát triển mô hình kinh tế trang trại VAC. Sau hơn 5 năm bỏ vốn đầu tư mô hình này, nhờ biết áp dụng KHKT, đến nay khu đất cằn cỗi năm xưa đã thành mảnh đất 'vàng', mỗi năm cho thu nhập cả tỷ đồng.

Trang trại chăn nuôi gà siêu trứng thương phẩm của ông Nguyễn Danh Thuyên mỗi năm cung cấp ra thị trường 3 triệu quả trứng gà.

Trang trại VAC của ông Thuyên kết hợp nuôi gà siêu trứng thương phẩm, trồng hoa lan và nuôi cá giống. Ông Thuyên cho biết, khi khởi đầu làm kinh tế trang trại, ông đầu tư gần 3 tỷ đồng xây 2 dãy chuồng; nhập 10.000 con gà siêu trứng thương phẩm trọng lượng 1,2-1,5kg/con về nuôi. Toàn bộ gà giống đều được nhập từ những doanh nghiệp sản xuất giống uy tín. Giống gà này có ưu điểm khỏe, phù hợp với điều kiện thời tiết nhiều vùng, sức đề kháng tốt.

Để đàn gà sinh trưởng khỏe mạnh, ông đã sử dụng đệm lót sinh học vào chăn nuôi và thực hiện tiêm vắc xin định kỳ phòng bệnh cho đàn gia cầm. Nhờ đó, chỉ sau nửa tháng, đàn gà đã cho thu hoạch những mẻ trứng đầu tiên, tỷ lệ gà đẻ trứng đạt 90-95%. Sau 1 năm, sản lượng trứng giảm, ông Thuyên thay thế bằng lứa gà mái mới.

Năm 2015, ông Thuyên đầu tư 26 ô nuôi thử nghiệm cá giống.

Nhờ áp dụng quy trình chăn nuôi khoa học, đến nay đàn gà siêu trứng thương phẩm trong trang trại phát triển ổn định, ít bị dịch bệnh. Trung bình mỗi năm cho thu hoạch khoảng 3 triệu quả trứng, cung ứng cho các thị trường trong và ngoài tỉnh; với giá bán bình quân 1.700-1.800 đồng/quả, doanh thu từ nuôi gà đạt hơn 5 tỷ đồng/năm.

Lấy ngắn nuôi dài, từ tiền lãi bán trứng gà, ông Thuyên tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng trang trại. Đến năm 2015, ông đã mở rộng, xây 26 ô thử nghiệm nuôi cá giống.

Ông Thuyên chia sẻ: Trước đây, tôi từng công tác tại Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất giống thủy sản Quảng Ninh, nên khi đầu tư sang lĩnh vực nuôi trồng thủy sản cũng có kinh nghiệm để áp dụng. Khác với mô hình chăn nuôi gà, nuôi trồng thủy sản đòi hỏi yếu tố kỹ thuật rất khắt khe, đặc biệt về môi trường nước luôn phải kiểm soát đảm bảo sát trùng sạch sẽ trước khi thả giống nuôi. Để cá giống phát triển khỏe mạnh, tôi đã đầu tư hệ thống dẫn nước, khu xử lý nước đầu vào, lắp đặt các thiết bị sục khí, máy đo chỉ tiêu môi trường... Hiện nay, trung bình mỗi năm, trang trại của tôi cung cấp ra thị trường hơn 3,5 triệu cá giống các loại.

Dự kiến đến năm 2019, mô hình trồng hoa lan của ông Thuyên sẽ vào vụ thu hoạch.

Không dừng lại ở chăn nuôi, nhận thấy thị trường hoa lan ngày càng phát triển, năm 2017, ông Thuyên tiếp tục mở hướng đầu tư xây dựng 2 nhà trồng lan khép kín với diện tích hơn 2.700m2. Hiện tại, ông đã vào giống trồng 5 vạn cây lan. Dự kiến, năm 2019 hoa lan sẽ vào vụ thu hoạch.

Với 3 mô hình trên, trung bình mỗi năm trang trại VAC của ông Nguyễn Danh Thuyên đạt doanh thu trên 15 tỷ đồng. Ngoài ra, trang trại của ông còn tạo việc làm ổn định cho 4 lao động địa phương với mức thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng.

Phạm Tăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201811/bien-dat-can-thanh-trang-trai-vac-tien-ty-2409039/