Biên đạo múa Việt khóc công khai giới tính trên sóng truyền hình

Trong tập 8 chương trình 100 giây rực rỡ, biên đạo Gia Minh khiến khán giả xúc động khi lần đầu công khai giới tính.

Nam vũ công xin lỗi ba mẹ, công khai giới tính Vũ công Gia Minh khóc xin lỗi ba mẹ vì đã làm đấng sinh thành thất vọng về mình. Anh cho biết nếu được lựa chọn, anh muốn giới tính của mình bình thường như mọi người.

Tập 8 chương trình 100 giây rực rỡ mang đến những tiết mục giàu cảm xúc của các thí sinh. Ban bình luận gồm đạo diễn Chánh Trực và diễn viên Ngân Quỳnh.

Trong đêm thi, biên đạo Gia Minh thể hiện tiết mục High heels dancer. Anh chinh phục người xem nhờ kỹ năng nhảy với đôi giày cao gót. Trên nền nhạc sôi động của bản hit Em muốn anh đưa em về, Trần Gia Minh thể hiện vũ đạo bắt mắt, đầy sức hút.

Tiết mục của Gia Minh trong tập 8.

Tiết mục của Gia Minh trong tập 8.

Khép lại phần thi, nam biên đạo khiến khán giả bất ngờ khi công khai giới tính. “Mỗi lần làm show, tôi đều nói cho ba mẹ rằng đây là tiết mục do mình thực hiện. Chính vì thế, ba mẹ rất muốn ngày nào đó thấy tôi trình diễn trên sân khấu. Nhân đây tôi muốn nói lời xin lỗi tới ba mẹ. Nếu được lựa chọn lại cuộc sống, giới tính thì tôi muốn mình là một người bình thường” – Gia Minh bật khóc nói.

Sau khi nghe những chia sẻ của nam biên đạo, MC Sam động viên anh: “Chuyện giới tính thế nào, mình không lựa chọn được. Mình sống thế nào và cống hiến như thế nào trong cuộc sống mới là điều quan trọng. Chị nghĩ là ba mẹ em mong mỏi con mình thành công và được khán giả đón nhận”.

Với kết quả 74 lượt trong 100 giây bình bình chọn đầu tiên và 25 trong 10 giây cuối. Tổng điểm của Gia Minh đạt được là 135 điểm.

Gia Minh bật khóc chia sẻ về giới tình.

Trước đó, nhóm nhạc trẻ Eternal mang đến ca khúc Bad day – một sáng tác nổi tiếng của Daniel Powter. Lựa chọn dòng nhạc country, Eternal trình diễn với phong cách cổ điển và pha trộn với sự trẻ trung, hiện đại. Trong đó, các thành viên trong nhóm được đánh giá có giọng hát và cách xử lý tốt.

Tiếp đó, vũ công Minh Tâm tận dụng thế mạnh nhảy, chọn ca khúc có tiết tấu sôi động như September flower. Cô đã thể hiện được giọng hát cùng vũ đạo đạo nóng bỏng.

Trong khi đó, nghệ sĩ khuyết tật Minh Chí mang tới tiết mục cải lương đầu tiên Ánh sáng phù du. Lấy câu chuyện thật từ cuộc sống của bản thân, Minh Chí tái hiện chuyện tình yêu dang dở trên sân khấu. Anh kể vì không muốn bạn gái phải gắn bó với một người khuyết tật, anh đã chọn cách chấm dứt mối duyên đó.

Nhóm Hồn quê thể hiện bài hát Hãy trao cho anh bằng các nhạc cụ truyền thống kết hợp hiện đại.

Cuối cùng, nhóm nhạc Hồn quê gây bất ngờ khi thể hiện Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP qua các nhạc cụ dân tộc kết hợp với hiện đại như sáo, đàn tranh, guitar, piano.

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bien-dao-mua-viet-khoc-cong-khai-gioi-tinh-tren-song-truyen-hinh-post1022424.html