Biên cương bừng sắc cờ hoa

Có mặt ở cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đúng ngày 16-11, ngày được dành cho các hoạt động văn nghệ thể thao chào mừng 5 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa huyện Phục Hòa (Cao Bằng, Việt Nam) và huyện Long Châu (Quảng Tây, Trung Quốc), chúng tôi đã được chung vui với quân và dân biên giới ở đây trong ngày hội lớn hướng tới 'Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc' lần thứ 5. Biên cương sau cơn mưa lớn vào đêm trước, đã bừng lên vì muôn sắc áo, vạn cờ hoa. Những khuôn mặt mừng rỡ say sưa trong gặp gỡ đúng như thể gặp lại tình thân hữu.

Quân và dân khu vực biên giới Cao Bằng hân hoan chào đón Chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 5, tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Huyện Phục Hòa niềm nở đón đội bạn từ huyện Long Châu sang tham gia giao hữu bóng đá và thi kéo co. Ở nội dung thi kéo co, 2 đội và 2 bên khán giả cổ vũ hoạt náo cả quảng trường trước mặt Trung tâm Văn hóa hữu nghị đang chờ khánh thành. Mỗi khi người cầm nhịp hô những tiếng hướng đạo cho đội mình thì khán giả 2 bên lại hô vang để cổ vũ. Cuộc chơi người thua, kẻ thắng đều giữ nguyên nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Quá trưa sang chiều, nhưng đội bóng đá vẫn giữ niềm hứng khởi. 2 đội thi đấu hết mình, kỹ thuật đẹp mắt. Ban Tổ chức đưa ra nhận xét ngay sau khi kết thúc trao giải, 2 đội thi đấu với tinh thần nhiệt huyết, chuyên môn cao. Môn kéo co còn thể hiện các đội có kỹ thuật nắm kéo thả dây, có thế đứng tốt, đẹp mắt và quan trọng hơn là có sự cổ vũ nhiệt tình, phấn khích của đông đảo người xem. Môn kéo co vốn là một môn thi đấu thể thao quần chúng có thế mạnh của Trung Quốc. Đoàn bạn được dịp trổ tài, các vận động viên rạng rỡ trong sự cổ vũ huyên náo của nhân dân hai bên biên giới.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa chính quyền, nhân dân biên giới và quân đội hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Thông qua các môn thi đấu còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu của vận động viên hai nước. Ngoài ra, còn thúc đẩy rèn luyện sức khỏe, tăng thêm tình thân ái, quảng bá du lịch vùng biên giới và thúc đẩy 2 huyện biên giới Phục Hòa và Long Châu cùng phát triển.

Diễn tập tuần tra trên sông biên giới để chuẩn bị cho Chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 5. Ảnh: Thế Tùng

So với các tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc, huyện Phục Hòa của tỉnh Cao Bằng với cửa khẩu quốc tế Tà Lùng có phần nhộn nhịp, giao thương thuận lợi, mô hình kết nghĩa xóm - bản hai bên biên giới cũng thuận lợi, hòa hảo. Ngày 8-11 vừa qua, tại xóm Nà Thắm - Nà Chào, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức lễ ký kết nghĩa với thôn Phố Cũ, trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Nhân dịp này, hai huyện Phục Hòa và Long Châu đã khởi công xây dựng Nhà văn hóa xóm Nà Chào - Nà Thắm để kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa huyện Phục Hòa và huyện Long Châu. Tổng kinh phí đầu tư công trình khoảng 4,45 tỷ đồng, trong đó, huyện Long Châu hỗ trợ 1,7 tỷ đồng xây dựng với diện tích 2.000m2. Đây sẽ là nơi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời là địa chỉ tổ chức vui chơi, giải trí, hoạt động văn nghệ, giao lưu với nhân dân Phố Cũ, trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu.

Để các hoạt động của Chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 5 diễn ra từ ngày 19 đến 21-11 đảm bảo an toàn, thuận lợi, BĐBP Cao Bằng quyết định tạm dừng các hoạt động qua lại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng các khung giờ cụ thể trong 3 ngày này. Ngoài ra, các khung giờ khác hoạt động qua lại cửa khẩu diễn ra bình thường, đảm bảo không làm gián đoạn giao thương biên giới. Thiếu tá Vũ Văn Giảng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng khẳng định, phục vụ cho Chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 5, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện. Biên giới vào hội, nhưng các anh không lơ là phút nào, các khâu phải đảm bảo an ninh, trật tự.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Giao lưu thể thao kỷniệm 5 năm thiết lập quan hệ giữa 2 huyện Phục Hòa và Long Châu. Ảnh: Thế Tùng

Thi kéo co nhân kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 huyện Phục Hòa và Long Châu sáng 16-11. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Mặt khác, BĐBP Cao Bằng cũng thường xuyên hợp luyện các nội dung tuần tra chung, tuần tra trên sông, sửa sang lại bến xuống tuần tra bên bờ sông Bắc Vọng. Chuẩn bị cho lễ cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa hữu nghị Tà Lùng, đơn vị đã chỉnh trang toàn bộ cảnh quan khu vực cửa khẩu. Đặc biệt, đây cũng là dịp kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 huyện Phục Hòa và Long Châu. Cả vùng biên rộng lớn rộn ràng cho sự kiện này. Về phía chính quyền địa phương, huyện Phục Hòa khẳng định, đây là cơ hội thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị với địa phương nước bạn, mở ra nhiều khả năng về phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và du lịch, cơ hội mở mang cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đúng với tầm vóc của nó.

Tất cả sẵn sàng cho thời điểm thực hiện Chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 5. Trong đó, cái bắt tay thân hữu của tình đoàn kết giữa lực lượng quân đội hai quốc gia, của hai Bộ trưởng Quốc phòng trên biên giới được chờ đợi sẽ diễn ra trong sự nồng nhiệt chào đón của quân và dân hai bên biên giới.

Trương Thúy Hằng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bien-cuong-bung-sac-co-hoa/