Biển Cửa Lò hoang tàn sau mưa bão

Cơn bão số 7 và hoàn lưu bão số 9 gây mưa to, sóng lớn khiến hệ thống kè và đường đi bộ ven biển Cửa Lò (TX Cửa Lò, Nghệ An) bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng, nhiều cây cối bị gãy đổ, bật gốc.

Cơn bão số 7 và hoàn lưu bão số 9 gây mưa to, sóng lớn khiến hệ thống kè và đường đi bộ ven biển Cửa Lò (TX Cửa Lò, Nghệ An) bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng, nhiều cây cối bị gãy đổ, bật gốc.

Hệ thống kè, gạch trên đường đi bộ bị sóng đánh tan hoang.

Hệ thống kè, gạch trên đường đi bộ bị sóng đánh tan hoang.

Kè “bay” theo bão

Do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 9, từ ngày 28 đến ngày 31-10, TX Cửa Lò xảy ra mưa to và rất to, sóng biển dâng cao từ 2-2,5m va đập mạnh đã làm hư hỏng nghiêm trọng hệ thống kè dọc bờ bãi biển Cửa Lò. Không chỉ kè chắn sóng mà bờ kè trên đường đi bộ dọc bãi biển cũng bị hư hỏng nặng. Trong đó, kè chắn sóng bị hư hỏng và sụt lún khoảng 300m; đường dạo bộ bị hư hỏng và sạt lún, sập khoảng 500m2 . Ngoài ra, chiều dài kè chân biển khoảng 500m bị xói lở. Gạch Terrazo lát bậc cấp kè biển bị bong tróc hư hỏng khoảng 200m2 . Tổng thiệt hại ước tính lên tới 12 tỷ đồng.

Ông Võ Văn Lý - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Cửa Lò cho biết, hệ thống kè chắn sóng này đã bị ảnh hưởng từ cơn bão số 7, thị xã Cửa Lò thời điểm đó có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa dài ngày. Nhiều tuyến đường bị ngập, đường dạo bộ ven biển cũng đã có 2 đoạn bị sạt lở, ước tính độ dài khoảng 40m. “Cơn bão số 7 đã khiến kè chắn sóng đoạn từ quảng trường Bình Minh đến cảng Cửa Lò bị hư hỏng, kè xây đá hộc bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 2.500m. Ước tính thiệt hại lên đến 10 tỷ đồng”, ông Lý cho hay.

Khi ảnh hưởng của cơn bão số 7 chưa được khắc phục thì ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 9 lại khiến tình trạng thêm nặng nề. Trong đó, kè trọng lực bị sập, xâm thực vào bờ dài khoảng 200m; kè xây đá bị sạt lở, đường dạo bộ bị hư hỏng nặng khoảng 500m. Thậm chí, đoạn quảng trường Bình Minh cũng bị hư hỏng thêm với bê-tông đường kè, chân kè bị sập khoảng 300m ở phía nam quảng trường. Ước tính thiệt hại gần 8 tỷ đồng.

Theo quan sát, bên cạnh hệ thống kè bị hư hỏng, nứt toác, nền đường đi bộ bị sụt lún thì nhiều cây phi lao to cũng bị gãy đổ, bật gốc nằm ngổn ngang bên bờ biển. Ngoài ra, hệ thống kè bằng đá cũng không chịu được sức mạnh của thiên nhiên, nứt toác tạo thành những khe rãnh khoảng 50cm gây nguy hiểm cho người đi bộ dọc bờ biển. Hệ thống kè bị vỡ khiến lớp nền cát phía dưới bị sóng đập mạnh vào tạo thành những “hàm ếch” vô cùng nguy hiểm.

Bà Nguyễn Thị Hường - chủ ki-ốt tại bãi biển Cửa lò cho biết: “Chưa năm nào bờ kè bãi biển Cửa Lò bị mưa bão phá hủy như năm này. Không chỉ kè hỏng, đường đi bộ bị đứt gãy mà tất cả các cửa hàng ven biển đều bị hư hại nghiêm trọng. Mái tôn và đồ đạc của chúng tôi đều bị gió và sóng làm móp méo cả. Nếu hệ thống bờ kè này không được khắc phục sớm thì chỉ cần qua vài trận mưa, bão nữa, những ki-ốt của chúng tôi cũng bị trôi ra biển” – bà Hường chia sẻ.

Lập đề án khắc phục, sửa chữa

Sau khi hệ thống đê kè tại bãi biển Cửa Lò bị hư hỏng, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đi kiểm tra những điểm sạt lở lớn tại công trình kè chắn sóng dọc bờ biển TX Cửa Lò. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền TX Cửa Lò tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết, duy trì nghiêm túc công tác trực ban, trực chỉ huy, thực hiện đồng bộ phương án 4 tại chỗ. Tiếp tục phân công các thành viên trong Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt thị xã bám sát địa bàn, tập trung tuyên truyền nâng cao năng lực, ý thức phòng tránh lũ cho nhân dân đặc biệt đối với cư dân sinh sống ven biển, nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại không đáng có về người và tài sản.

Lãnh đạo UBND TX Cửa Lò đã chỉ đạo lực lượng Ban Chỉ huy quân sự thị xã và UBND P. Thu Thủy, Nghi Hương nhanh chóng khắc phục sự cố trên bằng cách đóng cọc và dùng bao cát làm kè. Ngày 31-10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Võ Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Thượng tá Bùi Đình Đương – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã, hàng trăm cán bộ và người dân các phường tham gia khắc phục, gia cố 50m bờ kè ven biển khu vực nam quảng trường, tiến hành đắp hơn 5.000 bao tải cát và 350 khối đất đá để giảm lực cản của sóng, nhằm hạn chế bờ kè tiếp tục xói lở thêm.

“Ngoài các lực lượng tham gia thì đông đảo người dân cũng hưởng ứng, tham gia khắc phục, sửa chữa. Chúng tôi đã huy động các lực lượng đóng cọc gỗ, chuyển những bao cát đắp lên thành những bức tường chắn sóng, chống sạt lở. Mặc dù đây chỉ là giải pháp tạm thời nhưng cũng phần nào làm cho các mối đứt gãy không bị sạt lở thêm, trước khi chờ lập phương án sửa chữa” – ông Hùng thông tin.

Hiện chính quyền TX Cửa Lò đang lập đề án để khắc phục, sửa chữa hệ thống bờ kè và đường ven biển. UBND thị xã cũng đang đề nghị UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ một phần kinh phí để khắc phục, sửa chữa góp phần tạo nên bộ mặt của bãi biển cũng như đảm bảo an toàn cho người dân và các ki-ốt ven biển. Đồng thời, chuẩn bị cho mùa du lịch năm 2021.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_233948_bien-cua-lo-hoang-tan-sau-mua-bao.aspx