Biển cổ động viên Myanmar không dọa được Malaysia

HLV Datuk Ong Kim Swee của Malaysia cảm thấy rất tự tin trước trận huyết chiến với chủ nhà Myanmar ở loạt đấu cuối vòng bảng AFF Cup 2016.

Myanmar và Malaysia đều có ba điểm sau hai lượt trận tại bảng B AFF Cup 2016. Song, Myanmar xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn đối thủ. Với cục diện hiện tại, Myanmar chỉ cần hòa Malaysia là sẽ chính thức đi tiếp vào bán kết. Còn Malaysia phải thắng mới tiếp tục cuộc chơi.

Lúc 18h30 ngày 26/11, Myanmar gặp Malaysia, còn Việt Nam gặp Campuchia. Ở bảng đấu này, Việt Nam sớm đi tiếp vào bán kết. Nhiều khả năng đội thắng trong cặp đấu giữa Myanmar và Malaysia sẽ gặp Thái Lan tại bán kết.

Trước giờ bóng lăn, HLV Ong Kim Swee đã lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ. Ông cho rằng ĐT Malaysia không run sợ trước sức ép từ hàng chục nghìn cổ động viên có mặt trên sân Thuwunna với sức chứa 32.000 chỗ ngồi.

HLV Ong Kim Swee (thứ hai - từ trái sang) không lo sợ trước sức ép do các CĐV Myanmar tạo ra.

Trong các trận gặp Việt Nam và Campuchia, lượng khán giả tới sân cổ vũ cho Myanmar rất đông. Do tính chất của trận đấu giữa Malaysia và Myanmar rất quan trọng, vì vậy các cổ động viên chắc chắn không muốn đội chủ nhà chiến đấu trước các khán đài "đìu hiu".

Trong bóng đá, sự cổ vũ từ CĐV nhà được ví như cầu thủ thứ 12 tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng.

HLV Ong Kim Swee không hề e dè điều đó. Nhà cầm quân này cho rằng các học trò của ông thậm chí đã chơi trên sân vận động với sức chứa lớn gấp ba lần sân Thuwunna. Điều đó tạo ra một sự tự tin nhất định cho ĐT Malaysia.

"Baddrol Bakhtiar và Syazwan Zainon từng chơi trên sân Shah Alam có sức chứa 80.000 khán giả. Trong đội cũng có nhiều cầu thủ quen với việc thi đấu trước hàng chục nghìn cổ động viên. Tuyển Malaysia chỉ tập trung cho những gì diễn ra trên sân, thay vì ngoài sân", HLV Ong Kim Swee nói.

Luôn có đông các CĐV nhà cổ vũ cho Myanmar tại AFF Cup 2016.

Trong hai trận gặp Campuchia và Việt Nam, ĐT Malaysia toàn thi đấu ở khung giờ trưa nắng gắt. Còn với trận gặp Myanmar, lần đầu tiên họ được chơi vào buổi tối. Điều này tạo ra đôi chút lợi thế về thể lực cho các cầu thủ.

"Tôi tin Malaysia không có đủ thời gian hồi phục thể lực sau hai trận thi đấu lúc 3 giờ chiều trong 6 ngày qua", chiến lược gia 45 tuổi cho biết.

Trước trận đấu, giới chuyên môn bình luận Malaysia là đội cửa dưới so với Myanmar. Dù vậy, tiền đạo Safee Sali lại cho rằng điều đó có lợi hơn với họ. Anh nói: "Đội chủ nhà phải thi đấu dưới sức ép của các khán giả nhà. Với Malaysia, chúng tôi không được đánh giá cao, nhưng toàn đội thích điều đó".

"Malaysia chỉ phải chịu áp lực không đáng kể khi chạm trán Myanmar. Lúc này, tinh thần toàn đội cũng đang lên cao".

Thứ hạng các đội tại bảng B của AFF Cup 2016.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bien-co-dong-vien-myanmar-khong-doa-duoc-malaysia-post700837.html