Biến chủng mới Ấn Độ gây nguy cơ tử vong gấp 15 lần

Theo Indiatoday ngày 5-5 đưa tin, các nhà khoa học Ấn Độ đã phát hiện biến chủng N440K gây nguy cơ tử vong ít nhất 15 lần so với chủng thông thường.

Biến chủng N440K mới được phát hiện được xem là mạnh nhất trong 5.000 biến chủng từng được phát hiện. Trước đây, hai biến chủng mạnh nhất từng được phát hiện là B.1.617 và B.1.618. Biến chủng N440K đang lan rộng nhiều ở các bang phía nam đất nước.

Hiện nay biến chủng chủ yếu tại Ấn Độ vẫn là B.1.617 và B.1.1.7 (biến chủng phát hiện ở Anh). Dù là biến chủng nguy hiểm hơn, với tỷ lệ tử vong cao nhưng khả năng lây lan của biến chủng này không bằng hai biến chủng nguy hiểm còn lại.

Biến chủng mới Ấn Độ gây nguy cơ tử vong gấp 15 lần - Ảnh: RT

Biến chủng mới Ấn Độ gây nguy cơ tử vong gấp 15 lần - Ảnh: RT

Trước đó, hồi tháng 6-2020, biến chủng D614G xuất hiện chủ yếu nhưng sau đó bị thay thế bởi nhiều biến chủng khác. Chính vì nhiều biến chủng cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ trở nên phức tạp nhất thế giới.

Tình hình dịch nCoV ở nước này hiện đang mất kiểm soát, khi hai ngày liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới trung bình lên tới hơn 360.000 trường hợp, số ca tử vong hơn 3.500 người mỗi ngày. Một số nước hiện đã cấm du khách từ Ấn Độ nhập cảnh.

Các chuyên gia y tế cho rằng, con số thống kê có khi còn chưa chính xác so với thực tế. Nhiều quốc gia trên thế giới đã tiến hành các chuyến bay cứu trợ y tế, đặc biệt là oxy cho Ấn Độ, tuy nhiên, con số đó vẫn còn quá ít so với nhu cầu hiện tại.

Hoàng Lan

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/bien-chung-moi-an-do-gay-nguy-co-tu-vong-gap-15-lan_111517.html