Biển cảnh báo đá rơi tại trụ sở: Đi nhanh hơn thôi!

Ông Thìn cho rằng, biển cảnh báo có đá rơi ở tòa nhà liên cơ quan tỉnh khiến mọi người đi qua phải đi nhanh và cảnh giác hơn.

Xung quanh thông tin cắm biển cảnh báo đá rơi ở tòa nhà liên cơ quan mới xây gần 350 tỷ đồng, sáng ngày 22/11, trao đổi với báo Đất Việt, ông Ngô Xuân Thìn, phó Chủ tịch hội sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang cho rằng, hằng ngày đến cơ quan ông có nhìn thấy biển cảnh báo này.

"Biển đó là để cảnh báo đá ốp ở cột bị rơi chứ không phải đá ở trên cao rơi xuống. Gắn biển cảnh báo là để mọi người không nên để xe cộ hay vật dụng gì quanh khu vực đó. Tuy nhiên, không đến mức mọi người đi qua khu đó phải đội mũ bảo hiểm, chỉ cần đi nhanh hơn thôi và có sự cảnh giác", ông Thìn nói.

Theo ông Thìn, khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm đá rơi đó không phải khu vực đi thường xuyên của mọi người. Tuy nhiên, việc để biển cảnh báo trong tòa nhà liên cơ quan tỉnh như vậy cũng không hay bởi nếu người khác vào sẽ nghĩ tòa nhà này có vấn đề.

Tấm biển "Cảnh báo nguy hiểm có đá rơi" được gắn ở mắt trước tòa nhà liên cơ quan tỉnh Bắc Giang

Cùng ngày, một lãnh đạo trong hội cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang cho rằng, ở ngoài hành lang trước đó đã treo biển cảnh báo nguy hiểm đá rơi rồi, tuy nhiên ông chưa nhìn thấy trường hợp nào đội mũ bảo hiểm đi qua.

"Mặc dù có biển cảnh báo đá rơi nhưng mọi người vẫn đi lại bình thường và để đầu không, không có mũ che chắn bảo hộ gì đâu. Để biển cảnh báo ở đó để ai đi qua cũng chú ý thôi chứ rơi làm sao được, với cũng biết thế nào mà tránh trước.

Tuy nhiên, không chỉ riêng tôi mà nhiều người đi qua đó cũng cần cảnh giác, và đi nhanh hơn bình thường", một lãnh đạo trong hội cựu chiến binh tỉnh cho biết.

Có cùng những suy nghĩ trên, ông Nguyễn Văn Tân, Chánh văn phòng hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Bắc Giang cho rằng, biển cảnh báo nguy hiểm đá rơi nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm lắm.

Việc gắn biển cảnh báo có đá rơi khiến mọi người đi qua phải đi nhanh và cảnh giác hơn

"Tôi nhìn thấy treo 4-5 biển cảnh báo nguy hiểm ở trong tòa nhà liên cơ quan này, mặc dù không đến mức nguy hiểm nhưng cũng nên xem xét, sửa chữa, đồng thời ai đi qua đó cũng cần đề phòng hơn", ông Tân nói thêm.

Như báo chí đưa tin, theo quy hoạch, khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang là nơi làm việc của 26 cơ quan với quy mô gồm 2 khối nhà 9 tầng (sau bổ sung tầng áp mái) và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; tổng diện tích sử dụng là 19.239 m2. Dự án có tổng mức đầu tư 345 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2010 đến 2014 do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư.

Với mức đầu tư và quy mô lớn như vậy nhưng không hiểu sao, sử dụng chưa được bao lâu mà công trình này đã xảy ra hiện tượng đá ốp lát bị bong rơi, gây nguy hiểm cho cả nghìn người đang làm việc và đến đây công tác.

Việc ban quản lý tòa nhà phải gắn biển cảnh báo đá rơi thực sự như một trò đùa nực cười chẳng ai tin nếu chỉ tai nghe mà không mắt thấy.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Giang, giám đốc Sở xây dựng tỉnh Bắc Giang cho biết đã nắm được sự việc. Ban quản lý tòa nhà liên cơ quan này đã phát hiện một số viên đá rơi và báo cáo sự việc.

Toàn cảnh tòa nhà liên cơ quan của tỉnh Bắc Giang (ảnh: báo Bắc Giang)

Công trình này là của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang là chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu thi công là Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn.

“Chúng tôi đã trao đổi với mấy cơ quan, đơn vị đó rồi và yêu cầu nhà thầu đó phải có biện pháp khắc phục. Do nhà thầu nói sửa ngay nên chúng tôi không ra thời hạn cụ thể”, ông Giang cho biết.

Trước việc dự án này từng được các cơ quan chức năng kết luận hàng loạt sai phạm và hậu quả trước mắt là tình trạng đá ốp tường có thể rơi bất kỳ lúc nào, ông Giang cho biết đã yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ về chất lượng công trình.

“Hiện nay, Sở xây dựng đã giao cho chủ đầu tư công trình và nhà thầu rà soát lại toàn bộ, có một vài chỗ dột đã yêu cầu làm lại. Chúng tôi yêu cầu phát hiện ra chỗ nào kém chất lượng phải khắc phục ngay”, ông Giang khẳng định.

Còn ông Ngô Văn Sơn, đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn cũng thừa nhận có hiện tượng như vậy và sẽ cho người đi gõ từng viên đá, nếu thấy vấn đề thì sẽ sửa lại ngay.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bien-canh-bao-da-roi-tai-tru-so-di-nhanh-hon-thoi-3347606/