Biến cả ngôi làng thành khách sạn nghỉ dưỡng

Ngôi làng bé nhỏ Corippo nằm bên sườn đồi xanh mướt của thung lũng Verzasca, Thụy Sĩ sở hữu vẻ đẹp huyền bí...

Ngôi làng như trong cổ tích tại Thụy Sĩ

Ngôi làng như trong cổ tích tại Thụy Sĩ

Tuy nhiên, người dân sống trong ngôi làng này đang đối mặt với một thực tế khắc nghiệt.

Một cộng đồng từng là nơi sinh sống của khoảng 300 người, nay giảm xuống chỉ còn 12 người dân và 11 người trong số đó ở độ tuổi 65 trở lên. Hoạt động kinh doanh duy nhất tại đây là một nhà hàng mộc mạc, cũ kỹ.

Ngôi làng tưởng chừng đến gần bờ vực trở thành thị trấn ma. Tuy nhiên, một tổ chức địa phương mang tên Fondazione Corippo 1975 đã xuất hiện với mong muốn cứu vớt ngôi làng, biến nơi đây trở thành “làng khách sạn” đầu tiên của Thụy Sỹ.

Mượn một hình mẫu đã từng được chứng minh thành công tại Italia, tổ chức này đã đầu tư để cải tạo khoảng 30 trong tổng số 70 ngôi nhà lợp đá granite Ticino của địa phương, hàng trăm năm tuổi trở thành những phòng khách sạn, phòng nghỉ dưỡng độc đáo.

Ông Fabio Giacomazzi, kiến trúc sư và Chủ tịch tổ chức Fondazione cho biết, nơi đây sẽ mang đến cho khách tham quan “cơ hội để trải nghiệm cuộc sống thực tại làng quê đích thực hơn 200 năm tuổi”.

Khách nghỉ tại đây không chỉ được đắm mình trong không khí của ngôi làng Ticino đích thực mà còn có thể leo núi, thăm nhiều di tích lịch sử và thưởng thức những món ngon địa phương.

Kế hoạch phục hồi ngôi làng chia thành 3 giai đoạn có giá khoảng 6,5 triệu USD. Ngôi nhà đầu tiên với 2 phòng ngủ đã được mở cửa cho khách tham quan vào cuối tháng 7 vừa qua.

B.T

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bien-ca-ngoi-lang-thanh-khach-san-nghi-duong-d273533.html