Biển Azov dậy sóng Nga – Ukraine?

Một số tàu Nga đã ngừng vận chuyển hàng hóa đến Ukraine vì lo sợ nguy hiểm khi một tàu chở dầu của Nga bị bắt giữ tại cảng Ukraine.

Một số tàu Nga đã ngừng vận chuyển hàng hóa đến Ukraine, cho rằng họ sẽ gặp nguy hiểm sau khi một tàu chở dầu của Nga bị bắt giữ tại một cảng của Ukraine, hai nguồn tin tại các công ty sở hữu tàu cho hay.

Tàu chở dầu Mekhanik Pogodin, được treo cờ Nga, đã neo đậu tại cảng Kherson, Ukraine kể từ ngày 10/8, theo dữ liệu theo dõi tàu của Reuters.

Một nữ phát ngôn viên của một đơn vị thuộc cơ quan an ninh quốc gia Ukraine (SBU) nói rằng, tàu chở dầu trên đã bị giữ tại cảng và ngăn chặn việc dỡ hàng vì chủ của con tàu nằm trong danh sách trừng phạt của Kiev.

“Chúng tôi chỉ thực hiện đúng luật pháp, sắc lệnh của tổng thống- đã phê chuẩn danh sách (trừng phạt)… Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên thực hiện một vụ (tạm giữ) như vậy”, Veronika Frolova nói.

Nhiều tàu Nga đang lo ngại về việc vận chuyển hàng đến Ukraine.

Con tàu trên thuộc sở hữu của VEB-Leasing, một chi nhánh của tập đoàn ngân hàng Nga Vneshekonombank VEB và nằm trong số các công ty của Nga bị Ukraine trừng phạt vào tháng 5.

Con tàu này đã được V.F Tanker - một trong những công ty vận tải biển lớn nhất vùng Biển Đen và Biển Azov thuê để chở dầu diesel từ Turkmenistan đến Ukraine cho công ty vận tải biển và vận chuyển dầu khí của Canada, thuyền trưởng Mikhail Zamyatin, cho biết thông qua một tuyên bố được gửi từ V.F. Tanker.

VEB-Leasing từ chối bình luận. Bộ Giao thông vận tải Nga cũng chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Dữ liệu theo dõi của Reuters cho thấy một số tàu của Nga không bị trừng phạt vẫn đang trên đường tới các cảng của Ukraine. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin công nghiệp cập nhật rằng nhiều chủ tàu Nga không bị trừng phạt hiện nay đã ngừng sang Ukraine vì sợ mất hàng.

“Tất nhiên chúng tôi sẽ không đến Ukraine, hiện tại chúng tôi đã tạm ngưng các chuyến hàng. Nếu cần, chúng tôi sẽ tìm kiếm các điểm đến khác”, một nguồn tin vận tải cho biết.

Văn phòng tổng thống Ukraine đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hơn 700 công ty của Nga, bao gồm VEB Leasing, vào tháng 5. Những thực thể này - bao gồm các ngân hàng, công ty giao thông, truyền thông và quốc phòng - bị cấm buôn bán ở Ukraine và tài sản của họ ở Ukraine sẽ bị tịch thu.

Các tàu Nga thường chở các sản phẩm dầu từ Turkmenistan qua các cảng của Nga và Biển Azov đến các cảng Odessa, Kherson và Nikolayev của Ukraine trong mùa hè.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/bien-azov-day-song-nga-ukraine-357336.html