VKS đề nghị tăng hình phạt với đại gia Trầm Bê lên 6-7 năm tù giam

Chiều nay (9/12) phiên tòa xét xử phúc thẩm đại gia Trầm Bê và 8 cựu cán bộ ngân hàng Phương Nam cùng 'siêu lừa' Dương Thanh Cường bước sang phần luận tội.

Mở đầu phần luận tội, đại diện VKS Cấp cao tại TPHCM đưa ra quan điểm nhận định về từng hành vi của các bị cáo.

Đại diện VKSND cấp cao tại TPHCM giữ quyền công tố tại tòa phát biểu quan điểm và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đại diện VKSND cấp cao tại TPHCM giữ quyền công tố tại tòa phát biểu quan điểm và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Với “siêu lừa” Dương Thanh Cường, VKS khẳng định, bị cáo biết rõ 23 giấy chứng nhận sử dụng đất nằm trong khu quy hoạch thuộc Ban Quản lý khu Nam TPHCM không thể sang tên cho Công ty Thanh Phát do Cường làm Chủ tịch HĐQT, nhưng vẫn đem thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Agribank chi nhánh 6 để vay 171 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo Cường gian dối mượn lại 23 giấy chứng nhận sử dụng đất này, nhiều lần thế chấp vay tiền Ngân hàng Phương Nam.

Trầm Bê và 8 cựu cán bộ Ngân hàng Phương Nam biết 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên dù không có giá trị làm tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay nhưng vẫn được phê duyệt cho Dương Thanh Cường vay tiền dẫn đến thiệt hại hơn 505 tỷ đồng cho Ngân hàng Phương Nam (sau này sáp nhập vào Sacombank).

Bị cáo Dương Thanh Cường, Trầm Bê và 8 đồng phạm tại phiên tòa xét xử phúc thẩm chiều nay 9/12.

Theo cơ quan công tố, số tiền “siêu lừa” Dương Thanh Cường chiếm đoạt và có sự tiếp tay của Trầm Bê và 8 cựu cán bộ ngân hàng là đặc biệt lớn. Bởi vậy, VKS nhận định, bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên phạt đối với các bị cáo là chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo; chưa đủ sức răn đe, ngăn ngừa chung cho xã hội.

Từ nhận định trên, VKS Cấp cao tại TPHCM đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo. Theo đó, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Cường từ 16 – 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Trầm Bê bị đề nghị mức án từ 6 - 7 năm tù. Các bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng bị đề nghị từ 2-6 năm tù giam cùng tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2020, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Cường 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đại gia Trầm Bê bị tuyên 3 năm tù, bị cáo Phan Huy Khang bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù; các bị cáo khác nhận 1 năm 3 tháng đến 2 năm tù giam, riêng bị cáo Trầm Viết Trung lĩnh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/vks-de-nghi-tang-hinh-phat-voi-dai-gia-tram-be-len-6-7-nam-tu-giam-823100.vov