Long An không còn địa phương 'vùng đỏ'

Đến sáng nay (10/9), 2 huyện Đức Hòa và Bến Lức của tỉnh Long An chuyển từ 'vùng đỏ' chuyển sang 'vùng cam' do số ca mắc Covid-19 giảm. Như vậy, Long An không còn địa phương nào là 'vùng đỏ' về dịch Covid-19.

Theo ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, đến nay, các địa phương “vùng đỏ” đã chuyển sang cam. Ngành y tế tỉnh cũng đang tiếp tục truy vết F0, không để phát sinh ca nhiễm mới để đưa huyện “vùng vàng” Cần Giuộc sang nhóm “vùng xanh” cùng với 10 huyện và thị xã Kiến Tường. Các địa phương vùng xanh đều không ghi nhận ca nhiễm mới trong 2 ngày gần đây.

Ngày 9/9, Long An ghi nhận 323 ca mắc mới, trong đó có 52 ca cộng đồng, giảm 87 ca so với ngày ngày 8/9.

Đến sáng 10/9 - Long An không còn "vùng đỏ" (Ảnh: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Long An)

Đến sáng 10/9 - Long An không còn "vùng đỏ" (Ảnh: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Long An)

Long An là vùng dịch Covid-19 lớn thứ 4 cả nước, sau TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai với tổng cộng 27.569 ca nhiễm tính đến thời điểm này. Việc tập trung sàng lọc, bóc tách F0 để điều trị, đến nay đã hạn chế phát sinh những trường hợp nhiễm mới, giúp 15 huyện thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Long An không còn "vùng đỏ".

Long An đã tập trung 1.300 cán bộ y tế, tình nguyện viên phối hợp với 30 tổ tiêm của Bộ Quốc phòng triển khai tiêm chủng cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên, hiện đạt độ phủ vaccine tại các địa phương từ 97 - 99%./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/long-an-khong-con-dia-phuong-vung-do-889686.vov