Đâm gục hàng xóm vì 'thường xuyên để rác trước nhà mình'

Nguyễn Vũ Nguyên (49 tuổi) cãi vã rồi rút dao đâm trọng thương hai người phụ nữ trước căn nhà số 51-53 đường Trần Đình Xu, Quận 1, TP.HCM.

Vụ việc xảy ra vào trưa 11/12. Thời điểm này, Thượng úy Lê Võ Tiến Đạt và Thượng úy Nguyễn Thanh Tâm là cán bộ, chiến sĩ CSGT thuộc Phòng PC08 - Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn thì nhận được tin báo của người dân có đối tượng vừa gây án.

Đối tượng gây án đã bị CSGT khống chế. Ảnh: Công an TP.HCM

Đối tượng gây án đã bị CSGT khống chế. Ảnh: Công an TP.HCM

Khi đến hiện trường, phát hiện người đàn ông trên tay cầm dao, Thượng úy Đạt lao vào khống chế đối tượng, sau đó bàn giao cho Công an Phường Cô Giang, Quận 1. Tang vật thu được tại hiện trường là 1 dao kim loại, dài khoảng 22 cm.

Tang vật thu được tại hiện trường. Ảnh: Công an TP.HCM

Tại trụ sở công an, đối tượng Nguyên khai nhận nơi thường trú ở phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM. Ban đầu xác định, Nguyên có mâu thuẫn với hàng xóm do "thường xuyên để rác trước nhà mình". Trưa nay hai bên tiếp tục cãi vã, dẫn đến vụ việc vừa nêu.

Danh tính 2 nạn nhân là bà N.T.H (sinh năm 1969) và T.N.L (sinh năm 1980). Hiện cả hai đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/dam-guc-hang-xom-vi-thuong-xuyen-de-rac-truoc-nha-minh-911003.vov