BIDV chính thức có Chủ tịch HĐQT kể từ sau khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu

Chiều 15/11, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã công bố Quyết định nhân sự cấp cao của BIDV.

Tân Chủ tịch BIDV Phan Đức Tú.

Tân Chủ tịch BIDV Phan Đức Tú.

Theo đó, ông Phan Đức Tú, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc BIDV, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BIDV.

Ông Phan Đức Tú, sinh năm 1964, bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1987 và đã trải qua các vị trí như: Giám đốc BIDV chi nhánh Quảng Ngãi (năm 1998); Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ Ngân hàng (2005); Phó Tổng Giám đốc BIDV (2007); Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của BIDV (2012 tới nay).

Thay thế ông Tú phụ trách Ban Điều hành BIDV trước mắt sẽ là Phó Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm. Ông Lâm sinh năm 1975 và cũng đã có nhiều năm gắn bó với BIDV kể từ năm 1997 tới nay.

Như vậy, chiếc ghế nóng Chủ tịch HĐQT tại BIDV đã chính thức có chủ kể từ sau khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu theo chế độ kể từ tháng 9/2016. Trong thời gian đó đến nay, ông Trần Anh Tuấn được giao đứng đầu Ban Quản trị, phụ trách HĐQT.

Sau khi ông Tuấn nghỉ hưu theo chế độ, vai trò phụ trách HĐQT của BIDV được giao cho ông Bùi Quang Tiên, nguyên Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước.

Ngân Giang

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bidv-chinh-thuc-co-chu-tich-hdqt-ke-tu-sau-khi-ong-tran-bac-ha-nghi-huu-post282062.info