Biden: Ông Trump trả thuế cho Trung Quốc cao gấp 50 lần so với mức đóng ở Mỹ

Ứng cử viên Biden đã đặt câu hỏi về hồ sơ thuế của ông Trump và việc Tổng thống từ chối công khai hồ sơ này.

Sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra một loạt cáo buộc về hồ sơ tài chính cá nhân của ứng cử viên Joe Biden, ông Biden đã đáp trả lại bằng cách trích dẫn thông tin mà New York Times tiết lộ về việc Tổng thống Trump từng có một tài khoản ngân hàng bí mật tại Trung Quốc.

Ứng cử viên Joe Biden. Ảnh: CNN

Ứng cử viên Joe Biden. Ảnh: CNN

“Chúng ta được biết rằng Tổng thống đã trả thuế ở Trung Quốc cao gấp 50 lần so với mức thuế mà ông trả ở Mỹ, có tài khoản ngân hàng bí mật ở Trung Quốc, làm ăn với Trung Quốc và thực tế lại nói tôi nhận tiền từ họ? Trong cuộc đời, tôi chưa từng nhận một xu nào từ các nguồn nước ngoài”.

Ứng cử viên Biden sau đó quay sang đặt câu hỏi về hồ sơ thuế của ông Trump và việc Tổng thống từ chối công khai hồ sơ này.

“Ông không công bố chi tiết dù chỉ một năm về các bản khai thuế của ông. Ông đang che giấu điều gì vậy? tại sao ông lại không muốn công khai?”, ứng cử viên này nhấn mạnh, đồng thời đề xuất cần phải có thêm nhiều cuộc điều tra về các giao dịch nước ngoài của Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump mở màn cuộc tranh luận với cáo buộc ông Biden đã làm giàu nhờ lợi dụng chức vụ Phó Tổng thống mà ông đảm nhận trước đây. Tuy nhiên, Biden nói rằng, ông đã công khai hồ sơ thuế trong hơn 2 thập kỷ qua và nhấn mạnh không có bằng chứng nào chứng minh cho cáo buộc của ông Trump.

“Hãy công khai hồ sơ thuế của ông, hoặc là dừng nói về vấn đề tham nhũng”, ứng cử viên Joe Biden nói./.

Hồng Anh/VOV.VN (Biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/biden-ong-trump-tra-thue-cho-trung-quoc-cao-gap-50-lan-so-voi-muc-dong-o-my-788249.vov