Bia tưởng niệm Tiểu đội 11 cô gái sông Hương bị di dời cất ở bảo tàng

Hiện bia được bảo quản tạm tại Bảo tàng Lịch sử tỉnh để chờ phương án thích hợp đặt tại địa điểm mới.

Thời gian qua, nhiều người dân thành phố Huế tỏ ra bất ngờ khi tấm bia tưởng niệm Tiểu đội 11 cô gái sông Hương ở đường Bà Triệu, cạnh sân vận động Tự Do bỗng dưng biến mất. Trên thực tế, tấm bia này đã được Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên -Huế di dời và hiện đang được bảo quản tại đây.

Bia tưởng niệm 11 cô gái sông Hương tại ngã tư Bà Triệu-Lê Quý Đôn đã bị di dời về bảo quản “tạm” tại Bảo tàng Lịch sử tỉnh.

Ông Cao Huy Hùng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, việc di dời bia tưởng niệm được thực hiện trong đêm 28/7 vừa qua. Hiện bia được bảo quản tạm tại Bảo tàng Lịch sử tỉnh để chờ phương án thích hợp đặt tại địa điểm mới.

Theo ông Hùng, chủ trương di dời bia tưởng niệm này là của Tỉnh Thừa Thiên-Huế. Cùng với kế hoạch di dời, Bảo tàng cũng tham khảo các vị trí đặt bia cho phù hợp. Tuy nhiên khi làm việc với UBND phường Phú Hội và phường Xuân Phú, nơi Tiểu đội 11 cô gái sông Hương từng tha gia các trận đánh lịch sử lại không có quỹ đất để đặt bia.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao đưa ra ý kiến đặt bia ở khu quy hoạch điểm xanh tại phường Vỹ Dạ. Tại khuôn viên này, tháng 10/2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã khánh thành công trình bia chiến công của Tiểu đội 11 cô gái sông Hương. Hiện, Bảo tàng đang xây dựng phương án về vị trí đặt bia tưởng niệm tại điểm mới.

Điểm xanh ở khu quy hoạch Vỹ Dạ, nơi có công trình Bia chiến công 11 cô gái sông Hương- nơi dự kiến sẽ đặt bia tưởng niệm

Bà Hoàng Thị Nở, một thành viên của Tiểu đội 11 cô gái sông Hương cho rằng: Việc Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế di dời tấm bia tưởng niệm là một việc làm khó hiểu, bởi vị trị dựng bia tưởng niệm là địa điểm Tiểu đội 11 cô gái sông Hương chiến đấu trong chiến dịch Xuân 1968 và từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi. Năm 2009, tiểu đội 11 cô gái sông Hương được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bà Nở cho biết: "Vùng này là nơi lúc xưa các cô chiến đấu thì giữ bia ở đó để lưu giữ kỷ niệm sẽ hay hơn. Nếu vì một lý do gì đó của đất nước, của nhân dân để làm một việc gì đó lớn hơn thì chuyển đi, còn không thì nên để lại đó"./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/bia-tuong-niem-tieu-doi-11-co-gai-song-huong-bi-di-doi-cat-o-bao-tang-801575.vov