Bia Quốc học Huế sau 1 năm trùng tu xuất hiện nhiều vết nứt

Sau gần một năm hoàn thành việc trùng tu, công trình Bia Quốc học ở Huế bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt xung quanh bờ tường và bậc thang.

Bia Quốc Học hay còn gọi Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong được xây dựng vào năm 1920, tưởng niệm những binh sĩ người Pháp và người Việt ở Trung kỳ đã chết trong cuộc chiến giúp Pháp chống lại Đức ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

Gần 100 năm sau, công trình đã bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Tháng 11/2016, UBND TP Huế quyết định trùng tu bia Quốc học và giao cho trung tâm Công viên cây xanh Huế làm chủ đầu tư với tổng giá trị tu bổ gần 3 tỷ đồng, hoàn thành trong 3 tháng.

Tuy nhiên, sau gần một năm hoàn thành việc trùng tu, ghi nhận của PV, công trình này xuất hiện nhiều vết nứt xung quanh hệ thống tường và bậc thang.

Các vết nứt xuất hiện nhiều xung quanh hệ thống tường 4 phía...

Ở bậc thang lên xuống phía bên trái.

Trước đó, trong quá trình trùng tu, công trình này đã nhận nhiều ý kiến trái chiều của dư luận vì cho rằng màu sắc lòe loẹt, phản cảm.

Trao đổi với ANTT, ông Lê Văn Quảng, Phó giám đốc Phân viện Khoa học & Công nghệ miền Trung, đơn vị phụ trách tư vấn thiết kế công trình thừa nhận việc xuất hiện các vết nứt này. Ông Quảng lý giải khả năng do được xây dựng trên nền gạch cũ nên có thể xuất hiện các vết nứt và đơn vị thi công đang kiểm tra để xử lý lại.

Lê Kông

Nguồn ANTT: http://antt.vn/anh-bia-quoc-hoc-hue-sau-1-nam-trung-tu-xuat-hien-nhieu-vet-nut-220730.htm