Bịa chuyện giải vong, thanh niên đưa thiếu phụ vào nhà nghỉ cưỡng dâm

Câu chuyện thật như đùa trên xảy ra tại địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội) khiến nhiều người bất ngờ. Bằng cách bịa ra câu chuyện có thể giải được vong, trừ được tà Nguyễn Văn Cường (18 tuổi) tạo được lòng tin với thiếu phụ 26 tuổi. Sau đó, Cường đưa nạn nhân vào nhà nghỉ để trừ tà…

Ít ai nghĩ rằng, ngay giữa Hà Nội, một thanh niên sinh năm 2001 lại có thể bịa ra câu chuyện trừ tà, giải vong để dụ thiếu phụ có chồng vào nhà nghỉ để xâm hại.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo công an quận Đống Đa cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 2001, quê ở xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi Cưỡng dâm. Cường chính là đối tượng đã bịa ra chuyện trừ tà, giải vong để đưa một phụ nữ vào nhà nghỉ sau đó cưỡng dâm.

Trước đó, vào ngày 10/6, công an phường Trung Liệt (Đống Đa) nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thùy Linh (SN 1993, trú tại Hà Nội) về việc chị bị Nguyễn Văn Cường cưỡng bức tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Trung Liệt.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường tại cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường tại cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được đơn tình báo, công an quận Đống Đa đã giao Đội Điều tra tổng hợp vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Từ lời khai của bị hại cùng với kết quả xác minh cho thấy, ngày 7/6/2019, Cường chơi điện tử cùng với V. (em gái chị Linh) tại một tiệm net trên phố Yên Lãng. Khi công an đến kiểm tra hành chính thì Cường và V. đều không có giấy tờ tùy thân nên bị đưa về trụ sở để xác minh.

Sau đó, Cường được công an cho về trước. V. nhờ Cường đến tiệm cắt tóc của chị Linh để bảo chị đến công an phường đón về.

Sau khi chị đến đón em trai về thì Cường đã về cửa hàng tóc của chị ăn cơm cùng mọi người. Trong quá trình ăn cơm, Cường kể về câu chuyện cuộc đời của mình rất lâm li bi đát, rằng bố mẹ bỏ nhau, sống lang thang khổ sở... nên tạo được sự thương cảm của mọi người, được chị Mai cho 600.000 đồng.

Sau khi nói chuyện, Cường biết chị Linh từng phá thai nên đã bịa ra những câu chuyện hoang đường về trừ tà, giải vong để tạo lòng tin. Sau khi tạo được lòng tin, Cường tiếp tục đưa ra câu chuyện về giải vong để rủ chị này vào nhà nghỉ tối 7/6.

Tại đây, Cường đã thắp 3 nén hương và yêu cầu chị Linh quỳ gối để khấn lễ giải vong. Sau đó Cường tiếp tục đưa ra các lý do về việc vong theo và yêu cầu được khám cho chị để xem “vong có thể đầu thai được nữa không”.

Nghe Cường nói vậy, chị Linh không nghi ngờ mà tin tưởng làm theo. Sau một lúc “khám” cho nạn nhân, Cường đã quan hệ tình dục với thiếu phụ mặc cho nạn nhân không đồng ý. Sau khi thực hiện hành vi, Cường bỏ đi.

Về phần chị Linh, sau 3 ngày suy nghĩ, nạn nhân đã tới công an phường Trung Liệt để trình báo sự việc. Công an phường đã báo cáo vụ việc với công an quận Đống Đa. Vào cuộc xác minh, công an triệu tập Nguyễn Văn Cường để lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, Cường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/bia-chuyen-giai-vong-thanh-nien-dua-thieu-phu-vao-nha-nghi-cuong-dam-post60812.html