Bịa chuyện để bán khẩu trang

Trang (bên trái) tường trình hành vi bịa chuyện để bán hàng online.

Trang (bên trái) tường trình hành vi bịa chuyện để bán hàng online.

Do muốn bán được nhiều khẩu trang, Nguyễn Thị Yến Trang (2001, trú xã Nam Giang, H. Nam Đàn, Nghệ An) đăng tải nội dung sai sự thật trên trang facebook cá nhân của mình với nội dung: "Sợ thật Dịch Covid đã về đến Hưng Nguyên và Nam Giang rồi ạ. Mọi người ra đường cẩn thận và nhớ đeo khẩu trang vào nhé. Ai chưa có thì qua em mua ngay và liền đi ạ khi giá đang rẻ nhé...". Thông tin trên đã gây hoang mang dư luận nên CAH Nam Đàn đã xác minh, triệu tập Trang đến làm việc. Tại cơ quan CA, Nguyễn Thị Yến Trang đã thừa nhận việc đăng tải bài viết có nội dung như trên nhằm mục đích "kích thích" người mua hàng trực tuyến. Ngày 5-8, CAH Nam Đàn đang lập hồ sơ, củng cố tài liệu để xử lý hành vi vi phạm trên.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_229265_bia-chuyen-de-ban-khau-trang.aspx