Bị xương cá dài 5 cm đâm vào thành dạ dày, gây ổ nhiễm trùng

Đau bụng kéo dài không rõ nguyên nhân, sau khi mổ mở bụng, bác sĩ mới phát hiện xương cá dài 5 cm đâm vào thành dạ dày của bệnh nhân, gây ổ nhiễm trùng.

Hình ảnh xương cá đâm vào dạ dày bệnh nhân - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chiều 24.8, Bệnh viện Quận 11 (TP.HCM) cho biết Khoa Ngoại tổng quát của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N.T.T (55 tuổi, quê Tiền Giang), nhập viện trong tình trạng đau vùng thượng vị, đau âm ỉ tăng dần, kèm theo nôn ói.

Qua các kết quả xét nghiệm, đặc biệt, qua hình ảnh CT scanner, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị một tổn thương khu trú, có dị vật cản quang trong thành dạ dày.

Bệnh nhân nhanh chóng được phẫu thuật cấp cứu. Sau khi mổ mở bụng, bác sĩ phát hiện dị vật là xương cá dài 5 cm đâm vào thành dạ dày của bệnh nhân.

Các bác sĩ đã khoét bỏ ổ loét viêm có đường kính 3 cm, lấy xương cá và khâu lại dạ dày cho bệnh nhân.

Đây là trường hợp nếu không được phẫu thuật kịp thời, ổ áp xe (nhiễm trùng) vỡ ra tràn vào ổ bụng sẽ gây viêm phúc mạc toàn thể, bệnh nhân có thể tử vong sau sốc nhiễm trùng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, được điều trị và chăm sóc tại Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Quận 11 và có thể xuất viện sau 3 ngày nằm viện.

Bệnh nhân cho biết thường xuyên ăn cá, tuy nhiên hoàn toàn không hề biết mình đã nuốt phải xương cá từ lúc nào. Đến khi đau bụng lại không rõ nguyên nhân.

Qua đó, bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần cẩn thận khi ăn cá. Nếu phát hiện bị hóc xương hay hóc dị vật khác, tốt nhất nên đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Tuyệt đối không nên cố nuốt thêm thức ăn, nước hoặc chữa bằng mẹo, sẽ gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa càng làm tình trạng trầm trọng thêm.

Đặc biệt, khi thấy đau thường xuyên tại một vị trí cố định trong ổ bụng, bệnh nhân nên đến bệnh viện để thăm khám.

Nguyên Mi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/bi-xuong-ca-dai-5-cm-dam-vao-thanh-da-day-gay-o-nhiem-trung-996441.html