Bị xử phạt vì chửi bới, đòi đốt nhà cán bộ khi bị đưa đi cách ly tập trung

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một người đàn ông ở huyện Yên Dũng vì xúc phạm cơ quan chức năng trên mạng xã hội khi bị đưa đi cách ly.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang làm việc với ông Đăng (bên trái)

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang làm việc với ông Đăng (bên trái)

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang, cơ quan này vừa lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Hải Đăng ở xã Hương Gián, huyện Yên Dũng. Ông Đăng bị xử phạt vì xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, với mức 7,5 triệu đồng.

Trước đó, ông Đăng đăng tải thông tin xúc phạm cơ quan chức năng khi bị đưa đi cách ly tập trung trên mạng xã hội Facebook. Cụ thể, trên tài khoản mạng xã hội, ông Đăng viết: “Bọn ngu xã huyện đưa bố vào cách ly tập trung, bố mày mà dính bệnh, bố đốt nhà chúng mày đấy các con”.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang làm việc với ông Đăng (bên trái)

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang, qua rà soát, cơ quan chức năng huyện Yên Dũng phát hiện ông Đăng về từ tỉnh Hải Dương nên thuộc diện phải đưa đi cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID – 19. Khi bị đưa đi cách ly tập trung, ông Đăng đăng trên mạng xã hội trạng thái xúc phạm cơ quan chức năng.

Làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang, ông Đăng thừa nhận việc làm trên là sai trái và gỡ bỏ thông tin xúc phạm cơ quan chức năng trên mạng xã hội.

Nguyễn Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bi-xu-phat-vi-chui-boi-doi-dot-nha-can-bo-khi-bi-dua-di-cach-ly-tap-trung-1795018.tpo