Bị xe tải chèn qua người sau khi tự ngã, 2 người thương vong

Xe máy do chị Lợi điều khiển đang cố gắng vượt chiếc ô tô tải đi cùng chiều thì bất ngờ ngã ra đường, bị xe ô tô đi sau chèn qua khiến 1 người chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng nay (28/2), trên đường tỉnh 261, đoạn qua Km 40+50 (thuộc cầu Trâu, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, va chạm xảy ra liên tiếp giữa xe ô tô tải mang BKS 20C - 147.33 do tài xế Nguyễn Văn Minh (SN 1990, trú tại Thành Công, Phổ Yên) điều khiển đi hướng từ Đắc Sơn đi Ba Hàng và xe máy BKS 20H1 - 471.01 do Nguyễn Thị Lợi (SN 1981, ở xóm Lầy 5, xã Minh Đức, Phổ Yên) điều khiển, chở sau là bà Vũ Thị Dậu (là mẹ đẻ của chị Lợi) đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, tại thời điểm trên, chị Lợi đã điều khiển xe máy vượt ô tô dẫn đến tự ngã ra đường và va chạm trực diện với xe máy BKS 20F1 - 191.30 do anh Trần Văn Linh (SN 1990, trú tại Văn Yên, Đại từ, Thái Nguyên) điều khiển hướng ngược lại. Đúng lúc này, chiếc ô tô tải đi đến chèn qua người chị Lợi và bà Dậu.

Vụ va chạm khiến bà Dậu tử vong tại chỗ, chị Lợi bị gãy nát cánh tay phải, anh Linh bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Đội CSGT CA thị xã Phổ Yên đang tích cực phối hợp cùng Cơ quan CSĐT CA thị xã Phổ Yên tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn trên.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bi-xe-tai-chen-qua-nguoi-sau-khi-tu-nga-2-nguoi-thuong-vong-182113.html