Bị 'xã hội đen' bắt giữ vì nợ tiền

Do vay nợ chưa có tiền trả, ông M (trú tại Lạng Sơn) đã bị nhóm côn đồ ép lên xe ô tô rồi đe dọa bắt trả số tiền 4 tỷ đồng.

Các đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu)

Các đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu)

Ngày 5/7, Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Thông tin ban đầu cho thấy, vào khoảng tháng 6/2019, các đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1986, trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) ; Cà Văn Toan (SN 1984) và Cà Văn Chươi (SN 1995), Phí Ngọc Núi (SN 1985), Lê Hữu Phước (SN 1985) cùng trú tại tỉnh Điện Biên và Nguyễn Thế Mạnh (SN 1992, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) đến nhà ông Nguyễn Văn M (ở huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) đòi nợ.

Ông M nói chưa có tiền trả, các đối tượng liền uy hiếp, bắt ông này lên xe ô tô đi về thành phố Lạng Sơn. Trên xe, các đối tượng đánh đập, đe dọa và bắt ông M gọi điện thoại về nhà yêu cầu vợ đi vay để trả số tiền nợ 4 tỷ đồng.

Ông M đã xin nhóm đối tượng khất nợ sau 2 ngày sẽ trả nên được nhóm này cho về. Đến ngày 26/6/2019, khi các đối tượng quay lại nhà ông M thì bị lực lượng Công an huyện Văn Lãng bắt giữ.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bi-xa-hoi-den-bat-giu-vi-no-tien-20190705114811783.htm