Bị 'vuốt râu', con hổ Mỹ thức giấc, Thổ Nhĩ Kỳ hết đường lộng hành

Mỹ và các đồng minh đang có những hoạt động quân sự nhộn nhịp trên khắp Trung Đông. Đây là được coi là cách đáp trả rắn dành cho những kẻ dám qua mặt.

Mỹ đã bắt đầu gánh chịu hậu quả của quyết định về việc ngừng rút quân khỏi Trung Đông của chính quyền ông Biden?

Ngày 15/2, 14 quả tên lửa đã tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ gần sân bay quốc tế Erbil. Một nhà thầu tư nhân đã thiệt mạng và 5 người bị thương. Trong sự kiện hy hữu này, 1 binh sĩ Mỹ bị thương.

Khu vực bị tấn công trùng với phạm vi hoạt động của chiến dịch Claw Eagle 2 do Thổ Nhĩ Kỳ triển khai. Cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ được thông báo là nhằm vào lực lượng của Đảng công nhân người Kurd (PKK).

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đều là thành viên của NATO nhưng dường như họ không hợp tác với nhau. Vì, mỗi bên đang theo những mục tiêu khác nhau nhưng lại trong cùng một khu vực của Trung Đông.

Các hoạt động của Ankara đang góp phần tạo nên sự hỗn loạn ở Trung Đông. Các hoạt động của họ nhắm vào PKK và các lực lượng cho là có liên quan đến Đảng này. Trong khi đó, Mỹ chủ yếu tập trung vào các mục tiêu thuộc lực lượng do Iran hậu thuẫn.

Một đồng minh khác của Mỹ, Israel đã tấn công các mục tiêu không xác định xung quanh Damascus.

Israel phóng tên lửa từ Cao nguyên Golan. Nhiều tên lửa bị phòng không Syria đánh chặn, nhưng một số đã tấn công trúng mục tiêu. Tuy nhiên, đến nay, thông tin cụ thể về mục tiêu mà Israel đề cập vẫn chưa được xác định, thiệt hại liên quan đến cuộc tấn công này cũng chưa được công khai.

Sau khi một máy bay không người lái bị bắn rơi, các cuộc tấn công qua không phận Lebanon đều bị "chặn đứng". Nhóm dân quân Hezbollah thề rằng, họ sẽ tiêu diệt bất cứ máy bay nào của Israel nếu dám bay qua không phận của họ.

Các hoạt động được triển khai ở khắp Trung Đông đang bắt đầu đối với cả Mỹ và các đồng minh.

Tại Iraq, nhiều đoàn xe cũng đã trở thành mục tiêu tấn công. Tuy nhiên, nhiều trong số đó đã đến đích như kế hoạch ban đầu. Bên cạnh các đoàn xe vận chuyển, những vị trí tĩnh khác cũng đang trong tình trạng bị đe dọa.

Iran cũng đang tiếp tục các hoạt động của mình nhắm làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ và Israel. Trong vài tuần trở lại đây, Iran đã đạt được mục đích. Đương nhiên, Mỹ sẽ không để yên. Các hoạt động quân sự đã tái khởi động.

Ngày 11/12, một chiếc xe tải vận chuyển thiết bị vật tư cho một đơn vị được Iran hậu thuận, al-Haydariyun, đã bị tấn công gần biên giới của Syria với Iraq.

Theo Resistance Media Network, xe tải này bị một máy bay không người lái tấn công và có khả năng đó là máy bay do quân đội Mỹ triển khai.

Tại Yemen, Mỹ cho biết, họ sẽ cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình theo các điều khoản của riêng mình.

Yemen tuyên bố, họ sẽ chấm dứt hành động hỗ trợ sự "can thiệp diệt chủng" của Ả Rập Saudi.

Tuy nhiên, Washington vẫn sẽ tiếp tục cung cấp các hỗ trợ liên quan đến phòng thủ và thông tin tình báo.

Sau bài phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã “chuyển mình”.

Trong những ngày tới, “cuộc chiến chống IS” chắc chắn sẽ nóng lên với nhiều cuộc tấn công trên khắp Trung Đông.

HÒA AN (Theo SF)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-vuot-rau-con-ho-my-thuc-giac-tho-nhi-ky-het-duong-long-hanh-a506259.html