Bị vợ tố đồng phạm, gã chồng 9X bất ngờ thay đổi kháng cáo

Bị cáo buộc là 'chân rết' đắc lực cho anh trai trong đường dây ma túy, bị cáo Hoàng Trần Vũ Linh bất ngờ thay đổi từ xin giảm nhẹ hình phạt sang kêu oan. Tuy nhiên, kháng cáo này của bị cáo đã không được HĐXX phúc thẩm chấp nhận.

Bị cáo Hoàng Trần Vũ Linh (tên gọi khác Linh Ty, SN 1996, HKTT tại: phường Phú Nhuận, quận 7, TP.Hồ Chí Minh) vừa bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Hoàng Trần Vũ Linh tại phiên tòa phúc thẩm

Bị cáo Hoàng Trần Vũ Linh tại phiên tòa phúc thẩm

Trước đó, sau phán quyết sơ thẩm, nam bị cáo nhanh chóng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, song tại phiên tòa phúc thẩm, Hoàng Trần Vũ Linh bất ngờ thay đổi kháng cáo sang kêu oan.

Trong vụ án với Vũ Linh có các bị cáo đồng phạm Đỗ Ngọc Linh, Nguyễn Đức Mạnh và Trần Phi Hùng đã bị bắt và bị xét xử tại Bản án số 396/2017/HSST ngày 15/12/2017 của TAND TP.Hà Nội.

Đối tượng cầm đầu Hoàng Hải Linh (anh trai bị cáo Hoàng Trần Vũ Linh), hiện đang bỏ trốn.

Theo hồ sơ, vào hồi 23h20 ngày 16/9/2016, trước cửa 1 khách sạn nằm trên phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng bắt quả tang Đỗ Ngọc Linh mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng ngày 17/9/2016, khi tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỗ Ngọc Linh ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện trên tầng 3 nhà Đỗ Ngọc Linh còn có các đối tượng Nguyễn Đức Mạnh và Trần Phi Hùng với nhiều túi nilon chứa tinh thể màu trắng ngà, nghi là ma túy.

Quá trình điều tra, thu thập các tài liệu chứng cứ và lời khai của các bị cáo xác định: Hoàng Hải Linh, Hoàng Trần Vũ Linh, Đỗ Ngọc Linh, Trần Phi Hùng, Nguyễn Đức Mạnh quen biết nhau qua quan hệ xã hội.

Khoảng cuối năm 2015, Hoàng Hải Linh thuê một căn nhà ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình và cho vợ chồng em trai là Hoàng Trần Vũ Linh và Đỗ Ngọc Linh ở cùng.

Đến tháng 6/2016, Hoàng Hải Linh tổ chức mua bán ma túy. Cùng tham gia vào đường dây của Hoàng Hải Linh có vợ chồng Hoàng Trần Vũ Linh, Hùng và Mạnh.

Hoàng Hải Linh là người đứng ra chỉ đạo việc mua bán ma túy và cung cấp “hàng” để các đối tượng còn lại mang ma túy đi bán.

Mỗi lần đi giao ma túy cho khách, nhận tiền về trả cho Hoàng Hải Linh, các “chân rết” được Hoàng Hải Linh trả công 200.000 đồng.

Ngày 16/9/2016, Đỗ Ngọc Linh nhận chỉ đạo của Hoàng Hải Linh đi giao cho khách 50 viên thuốc lắc, được trả công 300.000 đồng.

Tuy vậy, tối muộn cùng ngày, khi đang mang hàng đi giao cho khách thì Ngọc Linh bị công an bắt giữ.

Các đối tượng trong vụ án ma túy do Hoàng Hải Linh cầm đầu đã bị xử lý bằng những bản án thích đáng.

Riêng Hoàng Hải Linh và Hoàng Trần Vũ Linh bỏ trốn nên cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã và tách vụ án hình sự, khi nào bắt được sẽ điều tra, làm rõ, xử lý sau.

Ngày phải trả giá về hành vi trái pháp luật của mình, Hoàng Trần Vũ Linh bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Song bị cáo nhanh chóng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩn, bị cáo Vũ Linh bất ngờ thay đổi kháng cáo từ xin giảm nhẹ hình phạt sang kháng cáo kêu oan. Bị cáo này nói “bị cáo không có hành vi mua bán trái phép chất ma túy”.

Cho rằng mình bị oan, Vũ Linh nói là do vợ chồng bị cáo mâu thuẫn nên mới bị vợ là Đỗ Ngọc Linh tố là đồng phạm trong vụ án này?!

Căn cứ kết quả thẩm tra tại phiên tòa cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX kết luận rằng bản án của tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Vũ Linh là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng bị cáo không khai báo thành khẩn, không thừa nhận tội phạm. do vậy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cũng như kháng cáo kêu oan, quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

HĐXX của TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên bố bị cáo Hoàng Trần Vũ Linh phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy, xử phạt bị cáo Linh 18 năm tù.

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-vo-to-dong-pham-ga-chong-9x-bat-ngo-thay-doi-khang-cao-a436392.html