Bị 'vạ lây' tẩy chay vì scandal của Lâm Vinh Hải, ê-kíp phim 'Vu quy đại náo' nói gì?

Scandal đời tư ồn ào của nam phụ Lâm Vinh Hải đã khiến bộ phim Vu quy đại náo vấp phải những phản ứng nặng nề của khán giả. Trước sự cố này, phía ê-kíp của phim đã chính thức lên tiếng.

Ra rạp vào ngày 22/2, bộ phim điện ảnh Vu quy đại náo nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả về nội dung cũng như diễn xuất của dàn diễn viên trong phim. Bên cạnh sự góp mặt của Ngọc Trinh, Diệu Nhi, La Thanh,… phim còn có sự tham gia của cặp đôi Lâm Vinh Hải – Linh Chi.

Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng thì ê-kíp Vu quy đại náo bất ngờ bị “giáng một đòn chí mạng” do “vạ lây” từ ồn ào đời tư của cặp đôi diễn viên phụ Lâm Vinh Hải – Linh Chi. Theo đó, đúng thời điểm Vu quy đại náo đang chiếu thì lùm xùm giữa Lâm Vinh Hải và vợ cũ Lý Phương Châu bất ngờ nổ ra. Vụ việc “bùng lên” sau khi nam vũ công lên tiếng “tố” vợ cũ không cho anh gặp con suốt một năm qua. Ngay sau đó, Lý Phương Châu đã lên tiếng “đáp trả” và tung hàng loạt bằng chứng cho thấy Lâm Vinh Hải vô trách nhiệm với con, kỳ kèo, mặc cả tiền trợ cấp cho con.

Trong phim Vu quy đại náo, Lâm Vinh Hải vào vai người yêu của Trang (Ngọc Trinh).

Trong phim Vu quy đại náo, Lâm Vinh Hải vào vai người yêu của Trang (Ngọc Trinh).

Lâm Vinh Hải và Linh Chi là cặp đôi diễn viên phụ trong Vu quy đại náo.

Ồn ào đời tư của Lâm Vinh Hải khiến khán giả có cái nhìn không mấy thiện cảm, thậm chí nhiều người còn phẫn nộ đòi "tẩy chay" bộ phim Vu quy đại náo mà nam vũ công và bạn gái tham gia, dù hai người chỉ đóng vai phụ. Trước làn sóng này, Lý Phương Châu gửi lời xin lỗi đoàn phim và mong khán giả hãy nhìn nhận tác phẩm một cách khách quan. Còn phía Lâm Vinh Hải và bạn gái vẫn giữ im lặng.

Sự cố bất ngờ này khiến đạo diễn Lê Thiện Viễn "không kịp trở tay" mà phải lên tiếng than thở khi “phải nhìn đứa con tinh thần của cả tập thể đứng bên bờ vực bị tẩy chay" và "không biết làm gì để cứu nó ngoài đau xót". Tuy nhiên, anh cũng không trách cứ gì Lâm Vinh Hải, và cho biết, nam diễn viên này cũng đã gửi lời xin lỗi tới anh cùng ê-kíp sản xuất.

Về phía nhà sản xuất Vu quy đại náo – Lý Minh Thắng cho biết: “Lùm xùm của Lâm Vinh Hải hoàn toàn không liên quan đến bộ phim. Chúng tôi càng không có ý định tận dụng scandal đó để PR cho phim. Tôi tin vào sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, công tâm và tình cảm của khán giả”.

Nhà sản xuất Lý Minh Thắng và đạo diễn Lê Thiện Viễn.

Trước việc Vu quy đại náo có nguy cơ bị khán giả “quay lưng”, Ngọc Trinh với vai trò là diễn viên chính kiêm giám đốc sản xuất phim, cô cảm thấy khá lo lắng vì phim bị ảnh hưởng bởi sự cố không mong muốn này. Tuy nhiên, "nữ hoàng dao kéo" vẫn tin rằng khán giả chính là những người sẽ có cái nhìn đúng đắn nhất trước tác phẩm nghệ thuật của mình và cả ê-kíp.

Vu quy đại náo xoay quanh câu chuyện thú vị của Trang (Ngọc Trinh) - Hiền (Diệu Nhi) - Hoàng (La Thành). Họ đòi lại tự do, quyền quyết định cho chính bản thân của mình được yêu ai, cưới ai giữa thời buổi gia đình ép cưới, họ hàng ép cưới, đi tới đâu cũng thấy cưới hỏi ở bối cảnh miền Tây sông nước.

Bộ phim đầu tay của đạo diễn - nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn là một lựa chọn ưu tiên của những khán giả muốn tìm đến nhưng giây phút hài hước, thư giãn thoải mái. Nhiều khán giả nhận xét, phim rất vui, cười rất đã và đặc biệt là cực kỳ "mặn".

Hà Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-va-lay-tay-chay-vi-scandal-cua-lam-vinh-hai-e-kip-phim-vu-quy-dai-nao-noi-gi-a423624.html