Bỉ và Iran tiến hành trao đổi tù nhân

Bỉ và Iran đã tiến hành trao đổi tù nhân thông qua nước trung gian Vương quốc Hồi giáo Oman. Nhân viên cứu trợ Olivier Vandecasteele đã được trả tự do.

Bỉ, Iran tiến hành trao đổi tù nhân. Hình ảnh nhân viên cứu trợ Olivier Vandecasteele được nhìn thấy đang trên đường về Bỉ sau khi được trả tự do. (Nguồn CNN)

Bỉ, Iran tiến hành trao đổi tù nhân. Hình ảnh nhân viên cứu trợ Olivier Vandecasteele được nhìn thấy đang trên đường về Bỉ sau khi được trả tự do. (Nguồn CNN)

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho biết, nhân viên cứu trợ Olivier Vandecasteele đã được trả tự do. Nhà lãnh đạo Bỉ nhấn mạnh, đối với ông “sự lựa chọn luôn rõ ràng - mạng sống của Olivier luôn là quan trọng nhất”.

Theo nhà lãnh đạo Bỉ, ông Vandecasteele đã bị giam giữ một cách bất công ở Iran trong 455 ngày và nói thêm rằng “ở Bỉ, chúng tôi không bỏ rơi một ai. Ít nhất là một người vô tội”, bất kể hậu quả pháp lý và ngoại giao.

Ở diễn biến khác, truyền hình nhà nước Iran sau đó chiếu cảnh nhà ngoại giao Assadollah Assadi được lãnh đạo cơ quan tư pháp Iran và Thư ký Hội đồng nhân quyền nước này Kazem Gharibabadi chào đón tại sân bay. Ông Assadi đeo một vòng hoa quanh cổ và cầm một bó hoa.

Việc trao đổi tù nhân này diễn ra ở Oman, quốc gia từ lâu đóng vai trò trung gian đối thoại giữa phương Tây và Iran. Bộ Ngoại giao Oman nêu rõ: "Vương quốc Hồi giáo Oman đánh giá cao tinh thần tích cực đã chiếm ưu thế trong các cuộc đàm phán giữa phía Iran và Bỉ ở Muscat và sự quan tâm của họ trong việc giải quyết vấn đề nhân đạo này".

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Oman thông báo Bỉ và Iran đã đạt được thỏa thuận do Muscat làm trung gian để trả tự do cho các cá nhân bị giam giữ nói trên.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bi-va-iran-tien-hanh-trao-doi-tu-nhan-228675.html