Bị tung tin bịa đặt bôi nhọ, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nói gì?

Trao đổi ý kiến với phóng viên Báo điện tử Congluan.vn về những thông tin trên mạng xã hội facebook có tên 'Son Thai' đăng một số hình ảnh chụp lại màn hình điện thoại, trong đó có hiển thị số điện thoại và hình ảnh của mình, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, ông bị ghép ảnh, dựng chuyện...

Trước đó, ngày 19/3, mạng xã hội facebook lan truyền thông tin ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, có “bồ nhí”. Các thông tin này kèm theo hình ảnh và số điện thoại của ông Hưng nhắn cho một cô gái trẻ có tên Trang. Sự việc đã nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng thu hút sự chú ý của dư luận trong những ngày qua.

Chiều 21/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa có phiên họp đột xuất để xử lý sự việc này. Tại cuộc họp, ông Đỗ Trọng Hưng khẳng định tin đồn là hoàn toàn bịa đặt, vu khống, gây bức xúc cho bản thân ông và gia đình.

Ông Hưng cho biết ông sẵn sàng để cơ quan công an trích xuất toàn bộ tin nhắn trong điện thoại của mình, kể cả tin gửi đi và tin nhận được từ năm 2014 đến nay, điều tra, đối chứng, làm rõ việc ông có "bồ nhí" và có vi phạm nguyên tắc làm việc hay không?

Phó bí thư thường trực Thanh Hóa cũng đề nghị cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ thông tin vu khống trên mạng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Người liên quan trong những tin nhắn tình ái đó là chị Nguyễn Thị Trang (26 tuổi, tạm trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa), cộng tác viên trang điểm của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chị Trang đã khẳng định: “Những thông tin trên mạng xã hội là hoàn toàn bịa đặt, vu khống", đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

"Nếu đây là thông tin bịa đặt, kẻ tung tin có thể sẽ phải nhận án tù" - Luật sư Quách Thành Lực , Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Nội Tinh Hoa cho biết

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp luật, Luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Nội Tinh Hoa cho rằng: “Trước những tin nhắn, hình ảnh được đăng rộng rãi trên mạng xã hội về thông tin một cán bộ có mối quan hệ không trong sáng được coi là nguồn tin về tội phạm theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 4 Bộ luật tố tụng hình sự. Nguồn tin đó sẽ được cơ quan cảnh sát điều tra xác định tính chính xác và có kết luận cụ thể. Qua quá trình xác minh, nếu phát hiện đây là những thông tin giả mạo, sai sự thật được đăng tải nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, uy tín của cá nhân thì cơ quan cảnh sát điều tra dựa trên yêu cầu của người bị hại sẽ điều tra xử lý về hành vi làm nhục hoặc vu khống".

Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về "Tội làm nhục người khác": Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Điều 156 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về "Tội vu khống": Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

Theo quy định của Luật: tội vu khống, tội làm nhục người khác thuộc khoản 1 điều luật tương ứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án khi người bị hại có đơn yêu cầu.

Thành Vinh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/trong-nuoc/bi-tung-tin-bia-dat-boi-nho-pho-bi-thu-tinh-uy-thanh-hoa-noi-gi-34582