Bị Từ Hiểu Đông hạ gục chỉ sau 12 giây, cao thủ Thái Cực Quyền lý giải do bị chói mắt khi đấu ngoài trời

Trước màn so tài, cao thủ Thái Cực Quyền Trần Dũng tuyên bố sẽ hạ Từ Hiểu Đông bằng 3 đòn, thế nhưng, trận đấu lại kết thúc với một kịch bản cực kỳ chóng vánh.

Nguồn: Youtube

Mới đây, võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông đã có trận tỉ thí cùng võ sĩ Trần Dũng - người tự xưng là "hậu duệ Thái Cực Quyền".

Trần Dũng là người thách đấu với Từ Hiểu Đông từ năm 2018. Tuy nhiên, do nhiều lý do nên tới ngày 29/11 vừa qua, cả 2 đối thủ mới chính thức có màn so tài. Do bị cấm thi đấu nên 2 võ sĩ phải thi đấu chui và địa điểm cụ thể thì không được tiết lộ.

Trước màn so tài, Trần Dũng tuyên bố sẽ hạ Từ Hiểu Đông bằng 3 đòn. Thế nhưng, trận đấu lại kết thúc với một kịch bản cực kỳ chóng vánh.

Cụ thể, từ những giây đầu tiên, Từ Hiểu Đông đã tung ra cú đạp chính xác vào ngực đối thủ. Tiếp đó, anh thực hiện cú đá tảo địa cước khiến Trần Dũng mất thăng bằng; sau đó, Từ Hiểu Đông tiếp tục tung ra cú đấm móc trái trúng mắt đối thủ.

Nhận 3 đòn choáng váng, Trần Dũng tỏ ra đau đớn, dùng tay che mắt và ra hiệu cho đối thủ dừng lại. Lúc này, trọng tài đã cho dừng trận đấu và Từ Hiểu Đông được công nhận thắng knock out ở thời điểm 12 giây.

Theo hãng truyền thông Weixin của Trung Quốc, sau 2 ngày "suy ngẫm và tổng kết", cuối cùng Trần Dũng cũng đưa ra những phát biểu khá dài để trải lòng về trận đấu.

"Tôi đã tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến thất bại ở trận đấu này. Chủ yếu có hai lý do. Một là bởi tôi đã bị chói mắt khi thi đấu ngoài trời.

Thứ hai là vì tấm thảm của võ đài quá mềm. Tôi không quen với những tấm thảm mềm như vậy. Tôi chỉ thường tập quen ở nền đất cứng. Tôi chỉ có thể phát huy những tinh hoa của Thái Cực Quyền trên nền đất cứng", cao thủ Thái Cực Quyền Trần Dũng giải thích.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/video-bi-tu-hieu-dong-ha-guc-chi-sau-12-giay-cao-thu-thai-cuc-quyen-ly-giai-do-bi-choi-mat-khi-dau-ngoai-troi-124844.html