Bị truy thu và nộp phạt hơn 30 tỷ, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại lên tiếng

Ngay sau khi nhận được văn bản của Cục thuế Hải Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế với số tiền 30,7 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại nộp số tiền đó và sẽ tổ chức họp để kiểm điểm.

Liên quan đến sự việc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại bị Cục thuế Hải Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế với số tiền phải nộp là hơn 30,7 tỷ đồng, PV đã liên hệ với đơn vị này để tìm hiểu thông tin.

Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Sơn – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Hải Dương) cho biết, ngày sau khi nhận được văn bản, phía công ty đã nộp số tiền đó và tuần sau mới tổ chức họp để kiểm điểm lại những tồn tại và tìm các giải pháp khắc phục.

Sau khi nhận được văn bản từ Cục thuế Hải Dương, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã nộp số tiền hơn 30,7 tỷ đồng.

“Để quy trách nhiệm cho ai thì rất khó vì có nhiều lý do dẫn đến sự việc. Trong đó, quan điểm của thuế lại khác với quan điểm kế toán. Khi các đoàn thanh tra, kiểm tra trước đó về làm việc thì phía mình đã giải thích và họ cũng đã đồng ý với cách giải thích của bên mình”, ông Sơn cho hay.

Theo ông Sơn, tuy nhiên bên thuế thì họ không đồng ý khoản chi phí được trừ khi đóng thuế nhưng bên kế toán lại đồng ý. Quan điểm của doanh nghiệp đó là chi phí hợp lý nhưng bên thuế lại cho rằng đó là chi phí không hợp lý.

Trước câu hỏi của PV, việc dư luận cho rằng nếu như Cục thuế Hải Dương không có văn bản truy thu và nộp phạt, phải chăng công ty trốn thế? Ông Sơn cho rằng, phía công ty không hề có việc đó.

“Bên thuế yêu cầu trích dự phòng phải đánh giá giá thực tế giá sau khi giảm giá đi, nhưng mặt hàng này trên thị trường không có giá để mình so sánh. Nên phía công ty làm theo cách tính suy giảm phân ra theo thời gian và cách tính này được bên thuế cho rằng không phù hợp với quy định pháp luật. Họ truy thu là của những năm 2016, 2017 thì nó phát sinh cái lãi chậm trả. Đáng ra mình phải trả từ những năm trước theo quy định nhưng chậm nộp”, ông Sơn thông tin thêm.

Trước đó, Cục thuế Hải Dương yêu cầu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại phải nộp và các khoản xử lý hành chính theo quy định do chậm nộp là hơn 30,7 tỷ đồng.

Cụ thể: Truy thu thuế là hơn 19,8 tỷ đồng: Trong đó, truy thu thuế giá trị gia tăng là hơn 2,3 tỷ; truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 13,87 tỷ, truy thu thuế tài nguyên là hơn 1 tỷ đồng; truy thu phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước là 2,6 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại còn phải nộp tiền nộp chập là hơn 8 tỷ đồng; tiền phạt hành chính là gần 3 tỷ đồng.

Được biết, kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đạt 203,9 tỷ đồng, biến động tăng trên 10% so với quý 3 năm 2017.

Ngọc An

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/bi-truy-thu-va-nop-phat-hon-30-ty-cong-ty-co-phan-nhiet-dien-pha-lai-len-tieng-d72575.html