Bị truy nã vì bắt giữ và uy hiếp 'con nợ'

Cơ quan điều tra CA huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Kế Thịnh (SN 1989, trú tại thôn Thượng, Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về hành vi Bắt, giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra, trước đó, ngày 23-6, Thịnh cùng khoảng 5 đối tượng kéo đến 1 hộ dân ở xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa để đòi nợ. Do “con nợ” không có tiền, nhóm Thịnh đã dùng vũ lực ép về nhà trọ của Thịnh tại phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa. Tại đây, Thịnh hành hung và dùng kiếm đe dọa, bắt “con nợ” phải gọi điện thoại cho người thân mang tiền đến trả mới cho về. Sau khi vụ việc xảy ra, người bị hại đã đến cơ quan CA trình báo.

Đối tượng Nguyễn Kế Thịnh và quyết định truy nã. (Ảnh: CA cung cấp)

Đối tượng Nguyễn Kế Thịnh và quyết định truy nã. (Ảnh: CA cung cấp)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan CSĐT CA huyện Ứng Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Bắt, giữ người trái pháp luật”; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kế Thịnh về hành vi nêu trên. Do Thịnh bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên CQĐT đã ra quyết định truy nã, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bi-truy-na-vi-bat-giu-va-uy-hiep-con-no-160278.html