Bị truy nã vẫn gây ra 9 vụ trộm

Thời gian gần đây, có 1 trang facebook cá nhân - giới thiệu là người đại diện của một số Cty đóng trên địa bàn TP Huế. Trên trang facebook này có đăng tải thông tin, cần tuyển nhân viên bảo vệ và lái xe, nếu ai có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại được cung cấp trên trang này.

Cán bộ CA lấy lời khai Trần Quốc Thắng và tang vật của 1 vụ trộm ki-ốt.

Chỉ trong một thời gian ngắn, có nhiều nam thanh niên đã sập bẫy lừa nhưng nhiều người cho rằng, số tiền 500 ngàn đồng không phải là lớn nên họ không trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, có bị hại vẫn ấm ức và cho rằng, nếu không trình báo CA thì thủ đoạn của đối tượng này sẽ lặp lại, nhiều người khác cũng sập “bẫy”. Ngày 5-11, lực lượng trinh sát hình sự CATP Huế (TT-Huế) đã bắt giữ đối tượng truy nã Trần Quốc Thắng (1996, trú P.Thủy Dương, TX Hương Thủy, TT-Huế) khi đang lẩn trốn tại quán Net số 77-Trần Phú, TP Huế cùng 1 ba-lô chứa nhiều tang vật của vụ trộm.

Qua điều tra, lực lượng CSHS CATP Huế xác định chủ tài khoản facebook này là do Trần Quốc Thắng lập ra. Đây là đối tượng không nghề nghiệp, sống lang thang. Trong khi cơ quan điều tra đang thu thập các chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Thắng thì 1 bị hại khác lại đến CATP Huế trình báo về hành vi lừa đảo của đối tượng này. Theo đó, Trần Quốc Thắng đến nhà người này- vốn là bạn thân và mượn xe mô-tô BKS 75H1- 493.11 nói đi có việc gấp và khoảng 30 phút quay lại trả. Nhưng sau đó, người bạn này chờ từ ngày này sang ngày khác nhưng vẫn không thấy Thắng đưa xe đến trả. Điện thoại cho Thắng thì không liên lạc được và quá trình tìm hiểu thì được biết, chiếc xe của mình Thắng đã đem cầm với số tiền hơn 7 triệu đồng. Với hành vi này, đầu tháng 10-2018, cơ quan CSĐT CATP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Quốc Thắng. Và quá trình tống đạt lệnh bắt tạm giam, Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên CATP Huế ra quyết định truy nã.

Trung tá Hoàng Chiến- Đội trưởng CSHS CATP Huế cho biết, quá trình điều tra đã xác định được, chỉ trong 1 tháng trốn truy nã, đối tượng Thắng liên tục gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản, đáng nói, là có một số vụ trộm xảy ra ở trường học công lập. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho các cơ quan nhà nước, công sở vào dịp cuối năm. Vụ trộm gần đây nhất xảy ra vào tối 30-10, Thắng đột nhập Trường Tiểu học Vĩnh Ninh nằm trên đường Ngô Quyền, Nhà trẻ Thủy Tiên ở đường Phan Châu Trinh... (TP Huế) lấy trộm nhiều CPU, máy tính xách tay, màn hình máy tính. Ngoài ra, đối tượng cũng đã gây ra hàng loạt vụ trộm các cửa hàng ki-ốt ở ngay các tuyến đường trung tâm của TP Huế lấy trộm nhiều tài sản gồm: tiền bạc, máy tính xách tay, điện thoại di động. Trung tá Hoàng Chiến cho biết, thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng bảo vệ trường học sơ hở hoặc các trường học, ki-ốt ban đêm không có người trông coi nên đã dùng kìm cộng lực nhiều kích cỡ của Trung Quốc để phá khóa, đột nhập bên trong lấy trộm tài sản. Biết rằng đang bị truy nã nên sau khi thực hiện các vụ trộm, Thắng không trở về nhà mà thường “tá túc” tại các quán Net. Hiện, giá trị của 9 vụ trộm vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành định giá.

Theo cơ quan CA, Trần Quốc Thắng đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng chưa được xóa án tích. Tại thời điểm bắt giữ, trong ba-lô của đối tượng có 1 máy tính xách tay, điện thoại di động và nhiều tiền mặt. Số tang vật này đối tượng khai được lấy trộm ở một ki-ốt nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, TP Huế vào đầu tháng 11-2018. Đối với các vụ trộm trước, tài sản sau khi chiếm đoạt được, Thắng đem bán để tiêu xài cá nhân và mua card chơi game. Hiện, cơ quan CSĐT CATP Huế đã ra lệnh bắt tạm giam, đồng thời đang đấu tranh mở rộng vụ án.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_197810_bi-truy-na-van-gay-ra-9-vu-trom.aspx