Bị truy nã hơn 15 năm mà không hề hay biết

Chém nhầm hai người, Tuấn bỏ đi khỏi hiện trường và bị cơ quan công an truy nã. Hơn 15 năm sau, Tuấn bị bắt, lúc này anh ta mới ngỡ ngàng khi biết mình là đối tượng bị truy nã suốt thời gian đó.

Ngày 8/7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Minh Tuấn (36 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng truy tố, do có mâu thuẫn khi va quẹt xe từ trước với nhóm của anh Trần Đăng Khoa nên tối ngày 20/5/2004, Mai Đăng Tuyến rủ Tuấn và 5 người khác, bàn kế hoạch trả thù.

Sau đó, nhóm của Tuyến- Tuấn chạy tới ngã tư Thủ Đức tìm nhóm của Khoa. Phát hiện thấy đối thủ đang ngồi trong một quán ăn, cả bọn xông vào, cầm đá đuổi đánh, đập vỡ đèn xe máy của bạn Khoa.

Bị cáo Trần Minh Tuấn tại tòa

Bị cáo Trần Minh Tuấn tại tòa

Trả thù xong, nhóm của Tuấn quay về. Trên đường đi thì gặp một nhóm bạn, trong đó có người làm phường đội và dân phòng phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Tuyến kể lại sự việc va chạm với nhóm của anh Khoa nên cả bọn tiếp tục mang theo mã tấu, quay lại tìm Khoa để đánh dằn mặt.

Khi chạy tới đường Đặng Văn Bi (quận Thủ Đức, TP HCM), Tuyến nhìn thấy một nhóm đang ngồi gần vỉa hè. Nghĩ đó là thành viên trong nhóm Khoa nên Tuyến kêu cả nhóm dừng xe. Tuấn cùng Tuyến cầm mã tấu xống đến hành hung. Thấy đối phương bỏ chạy, Tuấn cùng đồng bọn truy đuổi, chém trọng thương anh Lâm Hải Thọ và anh Phan Thanh Hiền. Một lúc sau, nhóm của Tuấn mới phát hiện mình chém nhầm người nên bỏ đi.

Trên đường, nhóm Tuấn gặp lại nhóm Khoa. Hai bên tiếp tục hỗn chiến. Khi bị cảnh sát phát hiện, nổ súng cảnh cáo, Tuấn bỏ đi và bị truy nã. Tuy nhiên, bị cáo không hề biết mình bị truy nã.

Hơn 15 năm sau, tháng 10/2019, Tuấn bị bắt theo lệnh truy nã. Lúc này, Tuấn đã mang trong mình khá nhiều bệnh, do biến chứng, anh ta đã bị liệt 2 chân.

Liên quan đến vụ án, Mai Đăng Tuyến cùng 7 đối tượng tham gia hỗn chiến đã chịu trách nhiệm hình sự từ năm 2005. Hiện những đối tượng trên chấp hành xong hình phạt.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Minh Tuấn 5 năm tù.

Thanh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/bi-truy-na-hon-15-nam-ma-khong-he-hay-biet-656042.html