Bị truy đuổi, xe chở gỗ tông cán bộ công an bị thương

Phát hiện xe tải có dấu hiệu nghi vấn nên tổ tuần tra kiểm soát thuộc Công an huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên tài xế đã ngoan cố nhấn ga bỏ chạy. Trong lúc truy đuổi, 1 cán bộ công an đã bị chiếc xe này tông gây thương tích.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Sáng nay (27/2), ông Nguyễn Viết Hòa - Trưởng Công an xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ công an bị thương.

Khoảng 6h sáng nay, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Công an huyện Đức Thọ phát hiện xe tải BKS 38C - 063.49 do Đặng Văn Trinh (SN 1980, trú tại thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển có biểu hiện chở gỗ lậu.

Phát hiện nghi vấn, tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà nhấn ga bỏ chạy.

Khi tổ tuần tra đuổi theo chiếc xe này đến km 32 thuộc quốc lộ 281, thôn Thanh Bình, xã Thanh Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) thì tài xế xe tải đã tông vào xe của tổ công tác.

Vụ việc khiến 1 cán bộ trong tổ công tác bị thương phải nhập viện.

Trên thùng xe tải có nhiều khối lượng gỗ, được phủ bạt kín.

Thượng úy Nguyễn Thành Chung - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông huyện Đức Thọ cho biết, sau khi tổ công tác phát hiện chiếc xe chở gỗ lậu tại xã Thái Yên đã yêu cầu tài xế dừng lại để kiểm tra, tuy nhiên tài xế đã không chấp hành mà lái xe bỏ chạy.

Trong quá trình bỏ chạy, tài xế lạng lách đánh võng và chèn ép lực lượng chức năng.

Khi tổ công tác truy đuổi đến km32 thuộc quốc lộ 281 thì xảy ra va chạm, hậu quả khiến đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Đội phó Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Đức Thọ bị thương nhẹ phải nhập viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe tải chở gỗ nằm bên phần đường dành cho xe lưu thông hướng ngược lại, kính trước xe tải có 3 vết rạn nghi vết đạn bắn.

Chiếc xe máy biển số 38N1 - 186.20 của công an nằm dưới bánh trước xe tải bị hư hỏng nhẹ.Trên thùng xe tải có nhiều khối lượng gỗ, được phủ bạt kín.

Kính trước xe tải có 3 vết rạn nghi vết đạn bắn.

“Trong quá trình truy đuổi theo xe chở lậu, phía Công an huyện Đức Thọ tiến hành nổ súng bắn đạn cao su chỉ thiên để trấn áp đối tượng. Khi chạy được khoảng 7km thì xảy ra sự việc”, Thượng úy Chung cho hay.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hải Yến

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/bi-truy-duoi-xe-cho-go-tong-can-bo-cong-an-bi-thuong_t114c1144n145200