Bị truy đuổi, nhóm cướp giật dùng súng điện điên cuồng chống trả

Cả 3 đối đã dùng súng điện và dao chống trả quyết liệt các 'Hiệp sỹ' khiến các anh gặp nhiều nguy hiểm...

Lúc 16h ngày 31-10, nhóm “Hiệp sỹ” Bình Dương gồm, Nguyễn Thanh Hải, Hứa Thanh Tùng, Dương Hồ Tấn Minh, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Quảng Đại Thành, Quảng Ngọc Huy Hoàng và Mai Trường Xuân Huy điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phú Lợi, thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Tang vật của vụ án

Các đối tượng bị bắt giữ

Khi đó, các anh phát hiện 3 đối tượng điều khiển xe máy hiệu Exciter 150 BKS giả 94F1- 34598, xe máy BKS 60L4-4417 có dấu hiệu nghi vấn nên tổ chức đeo bám qua nhiều tuyến đường.

Đến đường ĐT 743 thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An (Bình Dương), các đối tượng thấy vợ chồng chị Hồ Thị Mỹ Linh (33 tuổi, ngụ Kiên Giang; tạm trú phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) điều khiển xe máy BKS 61F1- 36068 để điện thoại sơ hở. Bọn chúng rồ ga ép sát giật điện thoại, đạp nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Lập tức, nhóm “Hiệp sỹ” truy đuổi các đối tượng qua nhiều tuyến đường.

Trên đường truy đuổi, bọn chúng rút dao và súng điện chống trả quyết liệt. Sau 3km truy đuổi, các "hiệp sỹ" mới khống chế, bắt được 3 kẻ cướp giật giao Công an phường Bình Chuẩn.

Danh tính các đối tượng được xác định gồm, Nguyễn Chí Linh (20 tuổi, ngụ Cà Mau), Huỳnh Chí Linh (20 tuổi) và Huỳnh Văn Đại (18 tuổi, cùng ngụ Bạc Liêu).

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ thêm 2 điện thoại di động. Cả ba thừa nhận đã gây ra nhiều vụ cướp giật cùng thủ đoạn tương tự.

Đức Mừng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-nong-nhom-cuop-giat-chuyen-dung-sung-dien-gay-an-manh-dong-464491/