Bị truy đuổi, lâm tặc thả gỗ giữa sông để tháo chạy

Dùng thuyền máy để vận chuyển gỗ lậu trên sông, khi bị phát hiện, các đối tượng đã dùng rựa chặt đứt các dây buộc bỏ lại số tang vật để thoát thân.

Số gỗ lậu được lực lượng CSGT Đường thủy bắt giữ. Ảnh: Đ.V

Chiều 10.10, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, cơ quan vừa bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ lậu bằng thuyền có gắn động cơ trên sông Thu Bồn.

Có gần 9 khối gỗ được vận chuyển trái phép vào rạng sáng. Ảnh: Đ.V

Theo đó, vào 5h sáng cùng ngày, khi đang tuần tra, Đội CSGT Đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện một thuyền có gắn động cơ, hai bên mạn thuyền buộc nhiều lóng gỗ tròn.

Bị phát hiện, 2 đối tượng trên thuyền đã dùng rựa chặt đứt các dây buộc hòng trốn chạy.

Số gỗ có chủng loại từ nhóm I đến nhóm IV. Ảnh: Đ.V

Ngay lập tức, tổ tuần tra đã truy đuổi để bắt thủ phạm. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp và trời còn tối nên lực lượng chức năng đã quay lại vị trí mà 2 đối tượng trên đã vứt bỏ tang vật.

Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành trục vớt số gỗ trên. Qua kiểm đếm sơ bộ, có tổng cộng 16 lóng gỗ tròn, tổng khối lượng gần 9 khối gỗ với các chủng loại từ nhóm I đến nhóm VI.

Đội CSGT đường thủy đã bàn giao số gỗ trên cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam để tiếp tục xử lý.

ĐỖ VẠN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bi-truy-duoi-lam-tac-tha-go-giua-song-de-thao-chay-635278.ldo