Bị trộm hết tài sản nên đi cứa cổ người chạy GrabBike để cướp tiền

Vừa đặt chân tới bên xe ở Đồng Nai, Hoàng bị trộm hết tài sản. Anh ta sau đó lên kế hoạch dùng dao khống chế tài xế xe ôm GrabBike cướp tiền.

Ngày 29/7, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết, đang giữ Trần Anh Hoàng (SN 1996, ngụ TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Nạn nhân là anh Hoàng Tiến Hóa (SN 1989, ngụ tỉnh Quảng Bình, trú tỉnh Bình Dương, là tài xế GrabBike).

 Hoàng tại cơ quan công an.

Hoàng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Hoàng mang theo túi xách chứa quần áo đi xe Hà Nội vào tỉnh Đồng Nai với ý định xin việc việc.

Tuy nhiên, khi Hoàng vừa tới bến xe thì bị trộm hết túi xách tài sản nên nảy sinh ý định đi cướp.

Khoảng 22h ngày 28/7, Hoàng thủ dao dài khoảng 22cm đi bộ ở khu vực cầu Đồng Nai thì thấy anh Hoàng Tiến Hóa (SN 1989) đang điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter màu xanh mang BKS: 73G1-10337 đi 1 mình từ hướng ngã 3 Vũng Tàu về hướng TP HCM.

Lúc này, Hoàng vẫy tay gọi anh Hóa lại và yêu cầu chở về khu vực chợ Thủ Đức, quận Thủ Đức với giá là 63 ngàn đồng. Anh Hóa đồng ý và Hoàng leo lên phía sau xe.

Sau một lúc di chuyển, Hoàng yêu cầu anh Hóa đi vào đường số 40, phường Linh Đông.

Khi vừa tới trước 1 căn nhà thì Hoàng nói anh Hóa dừng lại và trả tiền. Trong lúc này, Hoàng rút dao Thái Lan thủ trong người kề vào cổ khống chế anh Hóa yêu cầu đưa tài sản.

Trong lúc giằng co, Hoàng dùng dao cứa vào cổ và tay tài xế GrabBike khiến nạn nhân bị thương.

Anh Hóa tìm cách chống trả và hô hoán cho người dân. Lúc này, một số người dân nghe tiếng hô hoán chạy ra cùng anh Hóa khống chế đối tượng giao công an.

Công an có mặt đưa Hoàng cùng tang vật về trụ sở làm việc.

HẠO NAM

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/bi-trom-het-tai-san-nen-di-cua-co-nguoi-chay-grabbike-de-cuop-tien-68362.html