Bị trêu chọc là mọt sách, nam sinh tự tin khẳng định 'không chỉ học giỏi mà có thể làm nhiều thứ khác'

'Mình, Chu Đình Nam, không đơn giản là một người học giỏi mà là một con người biết làm công tác Đoàn, biết tham gia phong trào, biết nhảy nhót, biết hát, và nhiều hơn nữa,...', nam sinh tự tin khẳng định trên bục dũng khí của 'Thiếu Niên Nói 2021'.

Thời đi học, ai cũng có một người bạn được ví như “mọt sách”. Tuy nhận về không ít lời trêu chọc từ bạn bè xung quanh nhưng cũng không thể phủ nhận sức học bền bỉ, siêng năng của các cô cậu học trò này.

Trong tập 3 của Thiếu Niên Nói 2021 vừa qua, sự xuất hiện của nam sinh Chu Đình Nam đến lớp 11A4, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM) đã nhiều khán giả truyền hình biết được, “mọt sách” chưa hẳn suốt ngày chỉ biết quanh quẩn với đống sách vở, bài tập mà thực chất họ có thể làm được nhiều hơn thế.

Chu Đình Nam đến với Thiếu Niên Nói bằng câu chuyện của một chàng trai "mọt sách"

Chu Đình Nam đến với Thiếu Niên Nói bằng câu chuyện của một chàng trai "mọt sách"

Sở hữu lượng “fan” hùng hậu cùng với tính cách vui vẻ hài hước, thế nên ngay từ khi xuất hiện, anh chàng đã khiến cả sân trường náo nhiệt hơn hẳn. Nam sinh thậm chí còn “chơi lớn” khi xin một chút âm nhạc rồi nhún nhảy ngay trên bục dũng khí khiến cả 2 MC Han Sara và Xuân Nghị bị cuốn hút theo.

Chia sẻ về lý do xuất hiện trên bục dũng khí của Thiếu Niên Nói 2021, Đình Nam mạnh dạn khẳng định: “Em đứng đây để nói mọi người biết rằng một con người học giỏi không có nghĩa là người ta không biết làm việc gì hết mà đơn giản là người ta còn chứa rất nhiều điều tiềm ẩn bên trong và có thể bung ra”.

Sự xuất hiện của Đình Nam khiến sân khấu náo nhiệt hơn hẳn

Đình Nam kể, thú vui của nam sinh là nhảy vu vơ chứ không phải là nhảy chuyên nghiệp. Anh chàng cũng tự nhận mình là “mọt sách” và thường xuyên chịu nhiều ý kiến cũng như là những lời châm chọc từ nhiều người xung quanh. Thậm chí 10X còn bị cho là chẳng biết làm gì trong các hoạt động phong trào, suốt ngày chỉ cặm cụi với sách vở, bài tập.

Chính vì thế nên khi lên cấp 3, Đình Nam đã tham gia vào hoạt động công tác Đoàn của trường. Cũng chính trên bục dũng khí, Đình Nam tự tin khẳng định: “Mình, Chu Đình Nam, không đơn giản là một người học giỏi mà là một con người biết làm công tác Đoàn, biết tham gia phong trào, biết nhảy nhót, biết hát, và nhiều hơn nữa,…”.

Những lời khẳng định của 10X khiến khán giả truyền hình bất ngờ

Sau phần chia sẻ, nam MC Xuân Nghị hài hước bước ra và bất ngờ trước lực lượng fan hùng hậu mà Đình Nam mang đến Thiếu Niên Nói. Nhận xét về người bạn của mình, một nữ sinh cho biết trước khi là Đình Nam hòa đồng, hoạt bát thì anh chàng đã từng có khoảng thời gian “mọt sách”, ít nói, ít giao tiếp với mọi người xung quanh ở năm lớp 10.

Và chỉ đến khi nhận được những lời góp ý từ thầy cô, bạn bè, anh chị, đặc biệt là sau Mùa hoa phượng đỏ thì chàng trai này đã có những thay đổi nhất định, từ đó hòa nhập hơn với bạn bè trên lớp cũng như là tham gia vào các hoạt động tập thể ngoài giờ học chính thức.

Nhiều bạn bè của Đình Nam cũng có mặt để cổ vũ người bạn của mình

Một người bạn khác cũng tiết lộ, năng khiếu của Đình Nam là “ăn trực” và “xéo sắc”. Thế nhưng Đình Nam lại giúp đỡ rất nhiều bạn bè trong lớp, đặc biệt là trong các bài thuyết trình. Và mặc dù phải chạy deadline vất vả, thế nhưng ngược lại anh chàng sẽ nhận được vô số đồ ăn miễn phí từ bạn bè của mình.

Hy vọng rằng sau chương trình Thiếu Niên Nói lần này, tình bạn giữa Đình Nam và các bạn của mình sẽ thêm thắm thiết hơn, qua đó lưu giữ lại hình ảnh đẹp nhất của một thời “nhất quỷ nhì ma”.

* Cùng đón xem Thiếu Niên Nói 2021 và cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tại SAOStar. Chương trình sẽ được lên sóng lúc 20h30 thứ năm hằng tuần trên kênh VTV3.

Nhật Minh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/nam-sinh-chia-se-noi-uat-uc-trong-long-khi-bi-treu-choc-la-mot-sach-20210121092111834.html