Bị 'treo' HS công nhận chức danh PGS, quyền GĐ Sở Y tế Nghệ An nói gì?

TS. Dương Đình Chỉnh – Quyền giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho rằng: Việc xét, công nhận là quyền của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, bản thân ông bị 'treo' là do thuộc diện quản lý. Đó là việc hết sức bình thường.

Ngày 31/1/2018 và 01/2/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ VII. Tại Kỳ họp HĐCDGSNN đã xét duyệt, bỏ phiếu tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

TS. Dương Đình Chỉnh, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An được công nhận đủ tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Nhưng đến ngày 6/3, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã công bố lại danh sách 1131 ứng viên giáo sư, phó giáo sư chính thức đạt chuẩn năm 2017.

TS Dương Đình Chỉnh - Quyền GĐ Sở Y tế Nghệ An (ngoài cùng bên trái) cho rằng hoàn toàn đồng tình với quyết định của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.

So với danh sách đầu tiên công bố có 94 hồ sơ bị Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước xem xét lại. Trong số này có 11 ứng viên hồ sơ xét giáo sư và 83 ứng viên có hồ sơ xét phó giáo sư.

Theo thông báo chính thức từ Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, sở dĩ 94 hồ sơ này bị “treo” là bởi chưa đủ điều kiện, chưa đảm bảo đủ theo tiêu chuẩn quy định, ứng viên chưa đủ đề tài, bài báo, giờ giảng. Có những ứng viên chưa có nghiên cứu khoa học… cần phải xác minh thêm, hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thuộc diện trong danh sách bị “treo” hồ sơ xét phó giáo sư, ứng viên phó giáo sư TS. Dương Đình Chỉnh – Quyền giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho rằng: Việc xét, công nhận là quyền của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, bản thân ông bị “treo” là do thuộc diện quản lý. Đó là việc hết sức bình thường, không có gì lấy làm quan ngại.

“Tất cả các quản lý đều "treo" lại chứ không riêng gì mình anh. Thậm chí từ Bộ trưởng Bộ Y tế trở đi cũng bị "treo", vì thuộc diện lãnh đạo, quản lý, nên họ xét lại, điều đó là hết sức bình thường” – Ông Chỉnh nói.

Được biết, ông Dương Đình Chỉnh công tác trong ngành Y tế tỉnh Nghệ An đã nhiều năm với nhiều cương vị lãnh đạo, quản lý y tế tại địa bàn tỉnh này.

Trước đó, ngày 5/5/2017, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã trao Quyết định số 1628 ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức, Tiến sỹ Dương Đình Chỉnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An. Cuối năm 2017 thì TS. Dương Đình Chỉnh được bổ nhiệm quyền phó GĐ Sở Y tế tỉnh Nghệ An.

Hòa An (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/y-te-giao-duc/treo-ho-so-cong-nhan-chuc-danh-pgs-quyen-gd-so-y-te-nghe-an-noi-gi