Bị Tổng thống Trump bài xích, CNN vẫn phản pháo quyết liệt

Hãng tin CNN của Mỹ kiên quyết bảo vệ đến cùng phóng viên và bài viết chỉ trích Tổng thống Donald Trump và con trai.

CNN đã phản pháo lại Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông chỉ trích hãng tin này là đưa tin không chính xác về việc con trai Donald Trump Jr. gặp một luật sư Nga ở tòa tháp Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Trụ sở CNN. (Ảnh: AP)

“Xin đừng phạm sai lầm thưa ngài Tổng thống, CNN không nói dối” – hãng tin đăng trên tài khoản Twitter chính thức của họ. “Việc của chúng tôi là đưa tin và chúng tôi đưa tin khi những người cầm quyền nói dối. CNN đứng về phía câu chuyện mà chúng tôi đưa tin cũng như về phía các phóng viên của chúng tôi. Có thể có rất nhiều kẻ ngốc trong câu chuyện này nhưng Carl Bernstein không phải là một trong số họ”.

Carl Bernstein là tác giả của một bài báo dựa trên một phần lời nói của Lanny Davis, luật sư của Michael Cohen, cựu luật sư, người “sửa chữa” mọi trục trặc cho ông Trump. Bài báo của Carl Bernstein khẳng định rằng ông Trump đã biết trước về cuộc gặp của con trai với luật sư Nga Natalia Veselnitskaya trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016.

Davis đã thừa nhận rằng ông là nguồn tin cho bài báo trên sau khi nói dối quanh co, nhưng rút lại tuyên bố của chính mình rằng, ông Cohen biết là ông Trump có thông tin về cuộc gặp bí mật đó.

“Tôi lấy làm tiếc vì đã không rõ ràng hơn khi nói tôi không chắc về câu chuyện đó” – Davis chia sẻ với NBC News

Tuy nhiên, bất chấp việc câu chuyện bị ông Davis “biến báo”, CNN quyết định vẫn đứng về phía bài báo của mình, khẳng định rằng bài báo đó dựa trên “nhiều nguồn tin”.

“Chúng tôi đứng về phía câu chuyện của mình và tự tin vào việc chúng tôi đưa tin về nó” – người phát ngôn của CNN khẳng định hôm 28/8.

Điều này đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ Tổng thống Donald Trump. Ông viết trên Twitter: “Thật hài hước khi xem CNN bao che cho kẻ viết thuê cánh tả Carl Bernstein. Ông ta và người của Obama, Jim Sciutto, rõ ràng hiểu sai câu chuyện. CNN vẫn đứng về phía họ dù thế nào đi nữa và bảo vệ cho bài báo cực kỳ giả dối đó”.

Trước đó, ngày 29/8, ông Trump đăng một dòng tweet khác bình luận về sự “tùy tiện” của CNN.

“CNN đang bị ‘xé nát’ từ bên trong qua việc họ bị bắt quả tang đã nói dối rất nghiêm trọng mà lại từ chối thừa nhận sai lầm. Carl Bernstein tùy tiện, người sống trong quá khứ và suy nghĩ như một kẻ ngốc suy đồi, đang bị cả đất nước cười nhạo” – ông Trump viết.

Carl Bernstein vẫn bảo vệ bài báo của mình và nói rằng: “Tôi đã dành cả đời làm báo để đưa sự thật ra ánh sáng qua nhiều chính quyền của cả 2 đảng. Chẳng có lời mắng nhiếc nào làm suy yếu cam kết của tôi với sứ mệnh vốn là vai trò thiết yếu của nền báo chí tự do”.

Bình luận về vấn đề này, Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway cho biết: “Những điều mọi người nói bằng văn bản, qua email hay với bạn bè, gia đình và những gì họ nói trên truyền hình về cơ bản là khác với khi thề nói ra sự thật. Tôi nghĩ Lanny Davis chỉ vừa mới phát hiện ra điều đó, và CNN cũng vậy”./.

Diệu Hương/VOV.VN
Theo Sputnik

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/bi-tong-thong-trump-bai-xich-cnn-van-phan-phao-quyet-liet-806969.vov