Bị tòa cấp trên 'mượn' hồ sơ, vụ án 'đại gia và 25 tỷ' bị bế tắc

Bà Văn Thị Huế khởi kiện đòi gần 25 tỷ đồng đã cho ông Vũ Hữu Sử - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thống Nhất, văn phòng đặt tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - vay mượn. Vụ kiện dân sự kéo dài từ năm 2015 cho đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Ông Vũ Hữu Sử (thứ 7, trái sang) nhận bằng kỷ lục tại Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 31 vào ngày 7.5.2016 tại TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: Tổ chức kỷ lục Việt Nam.

Theo hồ sơ, vào các năm 2012, 2013, bà Văn Thị Huế (trú tại 248 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đứng ra vay tiền của bà con, bạn bè rồi cho ông Vũ Hữu Sử vay lại với lãi suất cao hơn ngân hàng. Nhưng sau đó, ông Sử không trả gốc và lãi.

Ngày 15.10.2015, bà Huế khởi kiện dân sự tại Tòa án Nhân dân (TAND) thành phố Đông Hà (Quảng Trị) để yêu cầu tòa buộc ông Vũ Hữu Sử trả lại cho bà Huế 24,360 tỷ đồng, không yêu cầu tính lãi.

Phải hơn 1 năm sau, ngày 18.11.2016, TAND TP. Đông Hà mới đưa vụ án ra xét xử, và tuyên bác đơn kiện của bà Huế. Ngày 30.5.2017, TAND tỉnh Quảng Trị xử phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm giao TAND TP. Đông Hà xử lại sơ thẩm.

Trong khi vụ án đang "nằm" tại TAND TP. Đông Hà, thì ngày 30.3.2018, TAND cấp cao tại Đà Nẵng ra Quyết định số 180/2018/QĐ-TANDCCĐN về việc rút hồ sơ vụ án "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản" giữa bà Văn Thị Huế và Tổng giám đốc Văn Hữu Sử. Và phải đến 31.5.2018, TAND TP. Đông Hà mới thông báo cho nguyên đơn rằng hồ sơ vụ án đã bị TAND cấp cao tại Đà Nẵng "mượn".

Theo quy định tại Luật Tố tụng dân sự thì vụ án dân sự có thời hạn giải quyết là 4 tháng, nếu phức tạp thì 6 tháng.

"Trong khi người khởi kiện đã có đủ hồ sơ về việc chuyển tiền cho ông Sử vay mượn qua ngân hàng và chính người bị kiện cũng thừa nhận đã nhận số tiền đó. Vậy nhưng các cấp tòa án để vụ án kéo dài từ năm 2015 đến nay vẫn chưa được xét xử lại là vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật" - Luật sư Mai Thị Tuyết Nhung (Đoàn Luật sư Quảng Trị), người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn nói.

Tính từ ngày 30.3.2018 - ngày mà TAND cấp cao tại Đà Nẵng rút hồ sơ vụ án từ TAND TP. Đông Hà cũng đã thêm 9 tháng trôi qua. Nguyên đơn Văn Thị Huế đã gửi đơn đề nghị đưa vụ án ra xét xử nhiều lần. Về vụ việc này, một lãnh đạo tại TAND tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã nhận được đơn của bà Văn Thị Huế và sẽ giải quyết theo thẩm quyền.

NHÓM PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bi-toa-cap-tren-muon-ho-so-vu-an-dai-gia-va-25-ty-bi-be-tac-644907.ldo