Bị tố lạm thu, trường tiểu học ở Hà Nội phải trả lại tiền cho phụ huynh

Sau khi giải trình hơn 20 khoản thu, Hiệu trưởng nhà trường buộc phải trả lại phụ huynh một số khoản thu không đúng.

Liên quan đến việc phụ huynh 'tố' trường tiểu học Hải Bối (huyện Đông Anh, Hà Nội) lạm thu, báo Lao động đưa tin, sau khi nhận được đơn tố cáo của phụ huynh học sinh, Phòng GD-ĐT Đông Anh đã kiểm tra và yêu cầu nhà trường giải trình.

Kết quả, trong số những khoản thu mà phụ huynh phản ứng, Trường Tiểu học Hải Bối có thực hiện các khoản thu đúng quy định, nhưng cũng có nhiều khoản thu chưa đúng.

Phụ huynh tố nhà trường nhiều khoản trái quy định - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Giải trình về việc thu tiền thuê phông bạt của học sinh, nhà trường cho rằng, có nhiều hoạt động được thực hiện ngoài trời trong khi sân không có bóng mát. Nhà trường sau khi thống nhất đã quyết định thu mức thi 50.000/hs. Về khoản thu này, Phòng GD-ĐT yêu cầu BGH nhà trường dừng triển khai, trả lại tiền cho phụ huynh.

Phòng GD-ĐT Đông Anh cũng yêu cầu BGH nhà trường dừng việc triển khai thu quỹ khuyến học 70.000/hs.

Về việc đóng thêm 100.000 đ/tháng hỗ trợ soạn giảng ở lớp mũi nhọn và 35.000 đồng/tháng đối với một số lớp có máy chiếu, BGH nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm trả lại tiền cho cha mẹ học sinh.

Trước đó, báo VTC News nhận được đơn thư từ tập thể phụ huynh Trường Tiểu học Hải Bối (xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội) tố cáo nhà trường thu của học sinh nhiều khoản tiền bất hợp lý.

Các khoản thu của học sinh của trường Tiểu học Hải Bối được phụ huynh liệt kê danh sách lên đến 20 khoản các loại.

Ngoài việc tố cáo nhà trường lạm thu, nội dung đơn cũng tố cáo hiệu trưởng nhà trường là “độc đoán”, thường xuyên “trù úm, mạt sát giáo viên trong trường”.

Trong một diễn biến có liên quan, báo VTV đưa tin, trước việc hàng loạt trường mầm non, tiểu học, trung học bị "tố" lạm thu, Bộ GD-ĐT đã tiến hành thanh tra đồng loạt các cơ sở giáo dục.

Quá trình thanh, kiểm tra, Bộ đã yêu cầu các trường chấm dứt ngay việc thu các khoản thu trái quy định, khoản thu chưa được sự đồng thuận của phụ huynh, đồng thời hoàn trả ngay cho phụ huynh những khoản thu trái quy định.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bi-to-lam-thu-truong-tieu-hoc-o-ha-noi-phai-tra-lai-tien-cho-phu-huynh-a202565.html