Bị tố hiếp dâm, Ronaldo có nguy cơ mất tiền tấn

Ronaldo bị tố hiếp dâm và điều này khiến nhiều nhà tài trợ lớn lo ngại.

Ronaldo gặp rắc rối vì bị tố cáo hiếp dâm

Hãng tin AP đưa tin, nhãn hàng thể thao hàng đầu thế giới Nike đã bày tỏ sự lo ngại trước vụ việc ngôi sao Cristiano Ronaldo bị tố cáo hiếp dâm một phụ nữ Mỹ có tên Kathryn Mayorga.

“Chúng tôi vô cùng lo lắng trước cáo buộc nhắm vào Ronaldo và sẽ theo sát tình hình”. Thông báo của Nike ngắn gọn nhưng cũng đủ để hiểu, nếu thực sự Ronaldo bị kết tội, nhãn hàng này có thể chấm dứt hợp đồng với siêu sao người Bồ Đào Nha.

Được biết, năm 2016, Nike đã ký hợp đồng tài trợ với tổng giá trị lên tới 1 tỷ USD với Ronaldo. Số tiền này trả Nike thanh toán mỗi năm khoảng 50 triệu USD cho tới khi hết 1 tỷ.

Tính đến nay, Ronaldo mới nhận số tiền 2 năm hợp đồng, tương đương 100 triệu USD. Trong trường hợp Nike cắt hợp đồng, CR7 sẽ mất trắng 900 triệu USD (khoảng 21 nghìn tỷ đồng).

Bên cạnh Nike, một nhà tài trợ khác của Ronaldo là EA cũng đã lên tiếng. “Chúng tôi đã biết những báo cáo chống lại Ronaldo. Chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thêm thông tin. Trong thời gian này, chúng tôi mong các đại sứ thương hiệu cư xử một cách phù hợp với những giá trị của EA”.

Thùy Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bi-to-hiep-dam-ronaldo-co-nguy-co-mat-tien-tan-d274334.html