Bị tố 'giật dây' Venezuela, ông Trump lập tức điện đàm với Tổng thống Putin

Hai nguyên thủ của Mỹ và Nga vừa có cuộc điện đàm kéo dài hơn một tiếng đồng hồ thảo luận về những vấn đề thế giới đang dõi theo, đặc biệt là Venezuela, thỏa thuận hạt nhân và vấn đề Triều Tiên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RT

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RT

Trang CNN dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết điện đàm tập trung vào cuộc khủng hoảng tại Venezuela, bên cạnh đó là vấn đề Triều Tiên, tiềm năng về thỏa thuận hạt nhân với Nga, Trung Quốc cũng như tình hình Ukraine.

"Ưu tiên của Tổng thống (Trump) là giúp đỡ người dân Venezuela. Ông bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng Mỹ luôn sát cánh bên họ, và nêu bật tầm quan trọng của việc đảm bảo cung cấp lương thực, nước uống, thuốc men cần thiết", bà Sanders nói, và cho biết thêm ông Trump đã nhấn mạnh quan điểm này nhiều lần.

Trong một thông cáo phát ra từ điện Kremlin, Tổng thống Nga đã cảnh báo Tổng thống Mỹ về hành động can thiệp vào nội bộ Venezuela. Theo phía Nga, những nỗ lực như vậy sẽ "ảnh hưởng xấu đến triển vọng giải quyết khủng hoảng bằng con đường chính trị". Bên cạnh đó, ông Putin cũng giữ vững lập trường Venezuela có quyền tự chủ, tự quyết trong giải quyết vấn đề của mình.

Về thỏa thuận hạt nhân, theo Tổng thống Trump, hai bên đã tính đến khả năng ký một thỏa thuận hạt nhân ba bên với sự tham gia của Trung Quốc. Ý tưởng này đã được giới chức Mỹ chia sẻ với Trung Quốc trong cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra. "Trung Quốc hết sức phấn khởi về việc này, thậm chí còn tỏ ra hồ hởi hơn so với việc kí thỏa thuận thương mại" ông Trump nói, và tiết lộ, đàm phán về thỏa thuận hạt nhật này sẽ sớm được khởi động, trước măt là giữa Mỹ và Nga, và có khả năng sẽ thêm Trung Quốc vào trong tiến trình này.

Ông Trump không tiết lộ rằng thỏa thuận kiểm soát vũ khí nào đã được bàn đến, xong hãng thông tấn nhà nước Nga Tass thông tin rằng trong cuộc điện thoại, hai bên đã nói về Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START).

Về vấn đề Triều Tiên, phía Mỹ đã hối thúc Nga gia tăng sức ép với Bình Nhưỡng trong việc phi hạt nhân hóa. Trong khi đó, điện Kremlin đưa tin ông Putin đã kêu gọi ông Trump gỡ bỏ dần những cấm vận với Triều Tiên.

Bên cạnh những vấn đề trên, hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi nhanh về Ukraine, cũng như báo cáo mới đây của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, trong đó khẳng định đội ngũ tranh cử năm 2016 của Tổng thống Trump không hề “cấu kết” với Nga như nhiều người cáo buộc.

Hương Lan

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bi-to-giat-day-venezuela-ong-trump-lap-tuc-dien-dam-voi-tong-thong-putin-76484.html