Bị tố dùng người di cư để 'tống tiền chính trị' EU, Thổ Nhĩ Kỳ nói gì?

Ngày 4/3, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã cực lực lên án việc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng vấn đề người di cư cho các mục tiêu chính trị.

Thổ Nhĩ Lù phủ nhận việc dùng người di cư để 'tống tiền chính trị' EU. (Nguồn: AFP)

Hàng nghìn người tị nạn đã đổ về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp - quốc gia thành viên EU - sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara sẽ không ngăn người tị nạn hoặc người di cư rời khỏi nước này nếu họ muốn vậy.

Trong một tuyên bố chung sau cuộc họp tại Brussels, 27 Bộ trưởng EU khẳng định, tình hình ở biên giới bên ngoài của EU là không thể chấp nhận được, yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải tuân theo thỏa thuận đã ký trước đó, trong đó nước này đồng ý ngăn người tị nạn và người di cư sang Hy Lạp.

Tuyên bố của các Bộ trưởng cho biết, việc để làn sóng người di dư bất hợp pháp tràn sang EU là không dung thứ được. Về vấn đề này, EU và các quốc gia thành viên sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết, theo luật pháp EU và quốc tế.

Trước đó, ngay sau tuyên bố trên của Tổng thống Erdogan, một số thành viên EU đã lên tiếng cáo buộc Ankara sử dụng người di cư như một “quân bài mặc cả” với Brussels nhằm nhận được sự ủng hộ đối với chiến dịch quân sự mà Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai ở Syria.

Trước những cáo buộc này, Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin tuyên bố: “Chúng tôi không bao giờ coi người di cư là một công cụ ‘tống tiền’ chính trị. Mục tiêu của hành động mở cửa biên giới không phải nhằm tạo ra một cuộc khủng hoảng hay gây sức ép chính trị để phục vụ cho lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ”.

Theo người phát ngôn Kalin, Thổ Nhĩ Kỳ không muốn ép buộc bất kỳ ai ở lại quốc gia này, vốn đã tiếp nhận khoảng 4 triệu người tị nạn, chủ yếu là người Syria. Ông Kalin nói thêm rằng, năng lực của Thổ Nhĩ Kỳ có giới hạn, đồng thời hối thúc EU thực hiện cam kết với Ankara hồi năm 2016 nhằm ngăn chặn dòng người di cư.

Chu An

(theo AFP, PressTV)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bi-to-dung-nguoi-di-cu-de-tong-tien-chinh-tri-eu-tho-nhi-ky-noi-gi-110882.html